Bị phát hiện, trộm chó chém loạn xạ

Thời sựThứ Bảy, 15/06/2013 02:00:00 +07:00

(VTC News) - Nhóm đối tượng mang kiếm đi câu trộm chó, khi bị phát hiện chém loạn xạ hòng thoát thân.

(VTC News) - Nhóm đối tượng mang kiếm đi câu trộm chó, khi bị phát hiện chém loạn xạ hòng thoát thân.

Sự việc hai anh em ruột đi câu trộm chó vừa xảy ra trên địa bàn xã Tiến Thành (huyện Yên Thành - Nghệ An) bị phát hiện, người anh bị đánh chết, em trai nguy kịch chưa kịp nguôi ngoai thì trên địa bàn Nghệ An lại tiếp tục xảy ra một vụ câu trộm chó khác, với hình thức táo tợn hơn.

Theo đó, khoảng 3 giờ ngày 13/6, 4 đối tượng Trần Quốc Thắng (SN 1988) và Trần Minh Giang (SN 1985)cùng trú tại xóm Đông Vĩnh, xã Hưng Đông (TP Vinh, Nghệ An); Phan Văn Sơn (SN 1981 - trú tại xóm 2A, xã Hưng Đạo, Hưng Nguyên, Nghệ An) và Nguyễn Văn Huyền (SN 1992 - trú tại xóm 20, xã Nghi Trung, Nghi Lộc, Nghệ An) điều khiển xe máy đến địa bàn huyện Hưng Nguyên trộm chó.

cẩu tặc, nghệ an, kiếm, cần câu chó
Trên địa bàn Nghệ An những năm gần đây luôn nóng tình trạng cẩu tặc lộng hành.

Sự việc được người dân phát hiện, báo lên cơ quan công an. Chỉ ít phút sau, cơ quan điều tra có mặt tại địa phương phối hợp với nhân dân, đón lõng, vây bắt.

Biết bị bao vây, chúng vẫn phóng xe điên cuồng, lạng lách, đánh võng, đồng thời dùng kiếm vung loạn xạ, hòng thoát thân. Trước sự truy đuổi gắt gao, cả 4 đối tượng bị bắt sau vài trăm mét bỏ chạy.

Tại hiện trường, cơ quan công an đã thu giữ 2 xe máy, 1 kiếm, 1 kềm, 1 cần câu chó, 1 nỏ cao su và 6 con chó.
Trao đổi với phóng viên VTC News, Thượng tá Lê Văn Thái - Trưởng Công an huyện Hưng Nguyên cho biết, cả 4 đối tượng và tang vật đang bị tạm giữ, vụ án đang được mở rộng điều tra, khai thác. Trước đây, hàng trăm con chó trên địa bàn bị mất mà chưa tìm ra kẻ gian.



Hồng Thắng

Bình luận
vtcnews.vn