Phóng viên bị 'mời' về phường: Lãnh đạo công an nói gì?

Pháp luậtThứ Sáu, 07/06/2013 06:30:00 +07:00

(VTC News) - Lãnh đạo Công an Hải Phòng chỉ đạo phải xử lý nghiêm minh vụ việc cảnh sát 113 'mời' phóng viên về phường vì 'dám' chụp ảnh.

(VTC News) - Lãnh đạo Công an Hải Phòng chỉ đạo phải kiểm điểm làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm minh vụ việc cảnh sát 113 'mời' phóng viên về phường vì 'dám' chụp ảnh.

Sáng nay (7/6), phóng viên thuộc các cơ quan báo chí đến làm việc với Phòng Cảnh sát trật tự (113) – Công an TP Hải Phòng để tìm hiểu làm rõ vụ việc phóng viên bị “mời” về phường vì “dám” chụp ảnh CS113.

Đại tá Hoàng Văn Dựa – Trưởng phòng Cảnh sát trật tự - Công an TP Hải Phòng cho biết, sau khi xảy ra vụ việc, ngay trong tối qua ông đã trực tiếp ở lại cơ quan và chỉ đạo 5 cán bộ, chiến sỹ của tổ công tác 113 viết bản kiểm điểm, tường trình lại vụ việc; đồng thời, làm báo cáo nhanh gửi lãnh đạo Công an TP Hải Phòng để xin ý kiến chỉ đạo.

Đại tá Đỗ Hữu Ca - Giám đốc Công an TP Hải Phòng và Đại tá Nguyễn Trọng Phượng - Phó Giám đốc đã có ý kiến chỉ đạo phải kiểm điểm làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm minh nếu có thiếu sót, vi phạm của cán bộ, chiến sỹ liên quan.

Tiếp đó, đơn vị đã triệu tập cuộc họp khẩn giữa lãnh đạo, chỉ huy Phòng và các đội nghiệp vụ để rút kinh nghiệm, nghiêm khắc về tác phong giao tiếp, ứng xử của lực lượng khi làm nhiệm vụ, nhất là với phóng viên báo chí. 

Cảnh sát 113, Công an TP Hải Phòng, "mời" phóng viên về phường
Đại tá Hoàng Văn Dựa - Trưởng phòng CS113 - CATP Hải Phòng thay mặt đơn vị nói lời xin lỗi PV Thu Hằng - Ảnh Minh Khang 

Theo Đại tá Dựa, việc giao tiếp, ứng xử của tổ công tác như báo chí nêu là chưa được, báo chí phản ánh như vậy là đúng. Việc phóng viên hay người dân quay phim, chụp ảnh như vậy là bình thường. 2 chiến sỹ đòi “áp giải” nữ phóng viên về phường làm việc là “lính” nghĩa vụ nên cách ứng xử cũng chưa đúng quy định của ngành.

Ngoài vụ việc xảy ra chiều qua, lãnh đạo đơn vị đang tiếp tục chỉ đạo làm rõ thông tin báo chí phản ánh về việc người dân có đơn kiến nghị tổ công tác của đơn vị “xử oan” cho người vi phạm.

Chiều nay, lãnh đạo Phòng sẽ tổ chức họp kiểm điểm, xử lý đối với các cán bộ, chiến sỹ có liên quan đến vụ việc chiều qua. Kết quả xử lý sẽ thông tin cho báo chí sau.

Thay mặt Phòng Cảnh sát trật tự 113 – Công an TP Hải Phòng, Đại tá Hoàng Văn Dựa cũng nói lời cảm ơn phóng viên các cơ quan báo chí đã thông tin sự việc và xin lỗi phóng viên Thu Hằng về sự việc chiều qua (6/6) của cán bộ, chiến sỹ cư xử chưa đúng mực; đồng thời, mong muốn phóng viên các cơ quan báo chí sẽ tiếp tục theo dõi, ủng hộ và giúp đỡ lực lượng CS113 Hải Phòng trong công tác xây dựng lực lượng và thực hiện nhiệm vụ được giao.

Cảnh sát 113, Công an TP Hải Phòng, "mời" phóng viên về phường
2 chiến sỹ CS113 không mời được phóng viên về phường làm việc nên đã ra về cùng tổ công tác trước sự ngỡ ngàng của người dân - Ảnh cắt từ clip 

Như đã đưa tin, chiều 6/6, khi nhóm phóng viên của các cơ quan báo chí thường trú tại Hải Phòng tác nghiệp trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, TP Hải Phòng, một nữ phóng viên của báo Dân Trí đã bị 2 chiến sỹ cảnh sát 113 “mời” về phường làm việc với lý do “cấm quay phim chụp ảnh khi chúng tôi làm việc”.

Khi phóng viên nữ này đưa ra những lý lẽ giải thích về việc mình đang tác nghiệp theo đúng Luật Báo chí nhưng 2 chiến sỹ CS113 này vẫn kiến quyết đòi “áp giải” phóng viên về phường làm việc, gây bức xúc dư luận.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin kết quả xử lý cán bộ, chiến sỹ có liên quan đến vụ việc.  



Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn