Triệt phá nhóm bảo kê, cướp ngày ở cảng Hải Phòng

Pháp luậtThứ Sáu, 17/05/2013 11:20:00 +07:00

(VTC News) - Sau khi ra tù, nhóm giang hồ tiếp tục quy tụ nhau lập nhóm bảo kê, cướp tài sản giữa ban ngày.

(VTC News) - Sau khi ra tù, nhóm giang hồ tiếp tục quy tụ nhau lập nhóm bảo kê, cướp tài sản giữa ban ngày.

Ngày 17/5, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa thi hành lệnh bắt khẩn cấp 5 đối tượng “giang hồ đất Cảng” đồng can tội cưỡng đoạt tài sản công dân gồm:

Nguyễn Mạnh Cường (tức Cường Minh), SN 1983, từng có 1 tiền án 10 năm tù về tội cướp tài sản, trú tại ngõ 39 Hạ Đoạn, phường Đông Hải 1;

Nguyễn Văn Hảo, SN 1973, từng có 2 tiền án 21 tháng tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và là đối tượng nghiện ma túy, vừa hết hạn chữa cai nghiện tại Trung tâm Giáo dục lao động xã hội Hải Phòng, trú tại số 8/39 Hạ Đoạn 1, phường Đông Hải 1;

Trương Văn Thắng, SN 1979, trú tại khu Bình Kiều 2, phường Đông Hải 2; Nguyễn Văn Thái, SN 1973, trú tại Hạ Đoạn 1, phường Đông Hải 2, cùng quận Hải An, Hải Phòng;

Nguyễn Lê Thi, SN 1966, ĐKNKTT khối 4, thị trấn Diễn Châu (Diễn Châu, Nghệ An).

giang hồ đất Cảng, Cảng Đình Vũ, Hải Phòng, cướp tài sản
Các hung khí nhóm giang hồ đất Cảng này dùng để cướp tài sản 

Theo tài liệu điều tra, Nguyễn Mạnh Cường làm nghề chuyên thu gom phế liệu trong cảng Đình Vũ (Hải Phòng), nhưng một số người dân cho biết hắn cầm đầu một băng nhóm bảo kê, thu gom thì ít mà cưỡng đoạt là nhiều. Người dân đến đây thu gom gỗ mà không mua của hắn thì khó thoát khỏi của mất tật mang.

Tên Cường quy tụ một số đàn em làm việc cho hắn gồm: Nguyễn Văn Thái, Trương Văn Thắng, Nguyễn Văn Hảo và một số đối tượng khác.

Chấp choạng tối 13/4, tên Thái và Hảo vào cảng Đình Vũ để gom những thanh gỗ dùng kê hàng container đã bỏ. Tại đây, anh Trịnh Xuân A, SN 1982, trú tại phường Niệm Nghĩa (Lê Chân, Hải Phòng), vừa mua được của một lái xe container 16 cây gỗ dài 4m với giá 3,2 triệu đồng và đang nhờ vận chuyển bằng xe container BKS: 15C-024.52 do anh Nguyễn Huy Phẩm điều khiển. Thấy vậy, Nguyễn Văn Thái liền điện thoại báo tin cho Nguyễn Mạnh Cường.

Khi xe ô tô chở gỗ của anh A đi đến ngã ba Đoạn Xá, ba tên Thái, Hảo và Thi lên xe máy đuổi theo, cách ngã ba Đình Vũ khoảng 200 m, chúng chặn đầu xe và ngang nhiên nhảy lên hất gỗ xuống đường, rồi chuyển lên xe ô tô tải của chúng.

Mặc dù anh Trịnh Xuân A, chủ nhân của lô gỗ nói trên có mặt, nhưng Nguyễn Mạnh Cường hai tay 2 kiếm cầm đầu gần 20 đối tượng khác đe dọa nên đành bất lực nhìn số tài sản của mình bị cưỡng đoạt.   

Tại cơ quan công an, các đối tượng đều đã khai nhận mọi hành vi phạm tội. Lô gỗ cưỡng đoạt của anh Trịnh Xuân A, chúng bán cho một cơ sở thu mua gỗ trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm được 3,5 triệu đồng.

Các tổ chức, hoặc cá nhân tới hoạt động kinh doanh tại khu vực cảng Đình Vũ, bị các đối tượng cưỡng đoạt tài sản cần đến Phòng PC45 - Công an TP Hải Phòng trình báo.

Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật.  



Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn