4 côn đồ đánh tả tơi nữ nhân viên soát vé ra trình diện

Pháp luậtThứ Ba, 07/05/2013 12:00:00 +07:00

Bốn côn đồ hành hung dã man nữ nhân viên cầu Bãi Cháy đã tới Công an TP Hạ Long trình diện.

Sau 1 tuần xảy ra sự việc, trong ngày 5/5, 4 côn đồ hành hung dã man nữ nhân viên cầu Bãi Cháy (Chi nhánh Công ty CP An Sinh tại Quảng Ninh) đã tới Công an TP Hạ Long trình diện và bồi thường thiệt hại cho chị Thoa.

Theo lời khai, khoảng 14 giờ, ngày 28/4, Bùi Quân Nam (SN 1983, phường Giếng Đáy, TP Hạ Long) khi điều khiển xe ô tô BKS: 19L - 4036 hướng từ khu du lịch Bãi Cháy – Hòn Gai đến trạm thu phí cầu Bãi Cháy không mua vé mà bấm còi inh ỏi đòi mở cần barie để đi qua.

Chị Thoa bị côn đồ cầm tuýp sắt tấn công 

Mặc dù chị Nguyễn Thị Thoa (SN 1965) - nhân viên thu phí cầu Bãi Cháy đã ra nói với Nam là tất cả các xe đi quan trạm đều phải mua vé, đó là quy định nên chị không thể mở barie được nhưng Nam vẫn một mực bác lại với lý do xe đã mua phí bảo trì đường bộ thì không phải mua vé cầu.

Sau một hồi tranh cãi bất ngờ Nam cùng với Nguyễn Văn Hùng (SN 1981, tổ 7, khu 3, thị trấn Trới, huyện Hoành Bồ), Nguyễn Thái Bình (SN 1972, tổ 3, khu 9, phường Hồng Hà, TP Hạ Long), Đinh Phương Quỳnh (SN 1975, phường Bạch Đằng, TP Hạ Long) đi cùng trên xe cầm tuýp sắt nhảy từ trên xe xuống xông vào chốt kiểm soát vé đập phá kéo chị Thoa ra ngoài hành hung. Sau đó, Nam tự ấn nhấn nút điều khiển mở barie để qua trạm.

Theo các bác sỹ Bệnh viện đa khoa Bãi Cháy, chị Thoa bị đa chấn thương.

Trong ngày 6/5, UBND tỉnh đã có công văn số 2135 về việc điều tra, xác minh làm rõ vụ hành hung nhân viên soát vé Trạm thu phí cầu Bãi Cháy.

Công văn yêu cầu Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, xác minh làm rõ vụ việc và xử lý theo quy định của pháp luật; báo cáo kết quả về UBND tỉnh và kịp thời thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Theo Dân Việt

Bình luận
vtcnews.vn