Tóm ‘người nhện’ cướp của, hiếp dâm

Pháp luậtChủ Nhật, 05/05/2013 02:03:00 +07:00

Bị một đối tượng lạ mặt chui vào nhà cướp tài sản rồi hiếp dâm, người dân thức trắng đêm để truy lùng đối tượng lạ mặt được mệnh danh là "người nhện".

Sau hai vụ người dân tại thị trấn Long Hải bất ngờ bị một đối tượng lạ mặt chui vào nhà cướp tài sản rồi hiếp dâm, suốt nhiều ngày liền, người dân ở đây thức trắng đêm để truy lùng đối tượng lạ mặt được mệnh danh là "người nhện".

Vụ việc được đồn thổi quá mức khiến người dân khắp nơi hoang mang, lo lắng. Việc cơ quan công an tóm gọn kẻ tình nghi gây ra 2 vụ cướp tài sản, hiếp dâm trên khiến dư luận xóa tan những hoang mang, đồn đoán vô căn cứ.

Hành tung bí ẩn của "người nhện"

Ngày 29/4, phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45 công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết vừa bắt được đối tượng Trần Tấn Ngọc (còn gọi Tý hoặc Cu Lì, 29 tuổi, thường trú thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) để điều tra về hành vi hiếp dâm và cướp tài sản.

Đối tượng Trần Tấn Ngọc chính là nghi can gây ra hai vụ cướp tài sản, hiếp dâm gây hoang mang dư luận thị trấn Long Hải (huyện Long Điền) thời gian vừa qua. Người dân nơi đây đặt biệt danh cho kẻ gây ra hai vụ việc nghiêm trọng trên là "người nhện".

người nhện, trộm cắp
Phụ nữ ngụ thị trấn Long Hải (huyện Long Điền) không còn nỗi sợ "người nhện" viếng nhà cướp tài sản, hiếp dâm. 

Theo điều tra ban đầu của PC45, thị trấn Long Hải là địa phương nằm sát biển, cuộc sống của người dân gắn liền với biển. Để mưu sinh, những người đàn ông ở địa phương phải đi biển đánh bắt hải sản dài ngày, có chuyến đi kéo dài từ 3-6 tháng.

Vì chén cơm manh áo, họ phải chấp nhận để vợ con ở nhà một mình. Đây chính là nguyên nhân vì sao tại thị trấn Long Hải thời gian qua xảy ra hai vụ cướp tài sản, rồi hiếp dâm nạn nhân một cách táo tợn. Sau khi xảy ra vụ việc trên, các nạn nhân đều đến cơ quan công an trình báo.


Theo đó, vào đêm 30/3, chị N.T.Đ. (ngụ thị trấn Long Hải) đang nằm ngủ với hai con nhỏ trong nhà thì bất ngờ bị một thanh niên mặc toàn đồ đen cầm dao khống chế. Kẻ lạ mặt tuyên bố nếu chị Đ. chống cự sẽ giết chết cả nhà. Sau đó, kẻ lạ mặt yêu cầu chị Đ. lấy tiền trong nhà đưa cho y. Vì là phụ nữ, lại có con nhỏ nên chị Đ. vô cùng hoảng sợ, lo lắng chuyện đáng tiếc sẽ xảy ra.

Nhưng trước thái độ hung hăng của kẻ lạ mặt, chị Đ. đành mở tủ lấy 700 ngàn đồng đưa cho y. Tuy nhiên, sau khi lấy được tiền, kẻ lạ mặt còn khống chế bắt chị Đ. cởi quần áo để y thực hiện hành vi hiếp dâm. Sau khi thỏa mãn thú tính, đối tượng này còn lấy thêm chiếc điện thoại di động rồi tẩu thoát khỏi hiện trường.


Tiếp đó, rạng sáng 9/4, chị C.T.N. (ngụ thị trấn Long Hải) đang ngủ say thì bất ngờ có một thanh niên leo qua cửa sổ vào nhà. Đối tượng này nhanh chóng vơ vét tài sản gồm một điện thoại di động và 60 ngàn đồng. Nghe tiếng động lạ trong nhà, chị N. tỉnh giấc và tri hô. Tuy nhiên, chị N. vừa mở miệng kêu được vài tiếng thì bị đối tượng cầm dao khống chế. Thấy chị N. ăn mặc mát mẻ, đối tượng nổi thú tính liền thực hiện hành vi hiếp dâm. Sau đó, đối tượng tẩu thoát theo đường cũ…

Tại cơ quan công an, các nạn nhân khai nhận, đối tượng gây án là một thanh niên đậm người, khoảng 25 tuổi, nói giọng miền Nam, đột nhập vào nhà bằng cửa sổ hoặc mái nhà. Khi gây án, hắn mặc đồ màu đen, hành động của đối tượng thoắt ẩn, thoắt hiện như "người nhện".

Sau khi sự việc xảy ra, người dân tại thị trấn Long Hải rất hoang mang, lo lắng. Ngay sau đó, PC45 công an tỉnh bà Rịa-Vũng Tàu đã lập ban chuyên án, phối hợp với cơ quan CSĐT công an huyện Long Điền để điều tra và truy bắt thủ phạm gây ra 2 vụ án trên. Đồng thời, cơ quan điều tra cử nhiều trinh sát về thị trấn Long Hải để hỗ trợ ban chuyên án tham gia điều tra để triệt phá vụ án trong thời gian sớm nhất.

Cạo trọc đầu hòng qua mặt cơ quan chức năng

PC45 cho biết lực lượng trinh sát qua thực hiện công tác sàng lọc, theo dõi các đối tượng có tiền án, tiền sự trên địa bàn phát hiện đối tượng Trần Tấn Ngọc có nhiều biểu hiện nghi vấn. Những ngày qua, Ngọc liên tục tìm cách lẩn trốn khi thấy bóng dáng công an.

Bên cạnh đó, Ngọc còn thay đổi diện mạo bằng cách cạo trọc đầu, thay đổi kiểu ăn mặc… Tập trung điều tra, lực lượng trinh sát phát hiện Ngọc đang ở chung với một cô gái ở ấp Phước Thọ (xã Phước Hưng, huyện Long Điền). Thời gian qua, dù không có việc làm ổn định nhưng Ngọc vẫn tiêu xài khá phung phí.
người nhện, trộm cắp
Đối tượng Trần Tấn Ngọc tại cơ quan công an. 

Tiếp tục xác minh thông tin qua người dân, lực lượng trinh sát xác định Ngọc chính là nghi can gây ra hai vụ cướp tài sản, hiếp dâm thời gian qua. Ngay sau đó, tất cả các thông tin về đối tượng được báo cáo lên ban chuyên án.

Quyết tâm không để đối tượng trốn thoát, vào lúc 17h30' chiều 28/4, ban chuyên án tung hàng chục trinh sát giỏi nghiệp vụ bất ngờ "bắt nóng" Ngọc tại nơi cư ngụ của y. Khi tra tay vào còng, Ngọc sững sờ không hiểu vì sao công an lại lần ra dấu vết của mình. Khám xét nơi ở của Ngọc, lực lượng trinh sát thu giữ 2 chiếc kéo, 5 thẻ sim điện thoại và một số tang vật mà Ngọc dùng làm phương tiện gây án.


Ngày 29/4, ban chuyên án tiến hành lấy lời khai của đối tượng. Tại đây, Ngọc cúi đầu nhận tội và khai nhận mình là người gây ra hai vụ cướp tài sản, hiếp dâm vào đêm 30/3 và 9/4 tại địa bàn thị trấn Long Hải. Thủ đoạn của Ngọc là để ý những ngôi nhà chỉ có phụ nữ và con nhỏ ở nhà một mình.

Sau khi xác định được "mục tiêu", khi đêm xuống, Ngọc đột nhập vào nhà để thực hiện chuỗi hành vi cướp tài sản và hiếp dâm. Tiếp tục đấu tranh với đối tượng, Ngọc khai nhận trong thời gian qua, y còn lén lút đi rình mò các nhà dân để trộm cắp tài sản và hắn đã thực hiện trót lọt ba vụ cướp giật điện thoại di động vào ban đêm tại thị trấn Phước Hải (huyện Đất Đỏ) và thị trấn Long Hải.


Theo cơ quan CSĐT công an huyện Long Điền, qua kiểm tra dữ liệu tội phạm, cơ quan CSĐT còn phát hiện đối tượng từng có một tiền sự và một tiền án. Vào năm 2002, Ngọc bị đưa đi trường Giáo dưỡng 2 năm (thuộc huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai).

Đến tháng 4/2004, Ngọc bị bắt về tội trộm cắp và cướp tài sản công dân và bị TAND tỉnh xử 8 năm tù. Ngọc mới được mãn hạn tù về địa phương sinh sống chưa được bao lâu thì lại tiếp tục gây ra những vụ án gây xôn xao dư luận thời gian vừa qua.


Chiều 30/4, PV tìm về thị trấn Long Hải ghi nhận thông tin người dân phản ứng trước việc bắt được đối tượng gây ra hai vụ cướp tài sản và hiếp dâm tại địa phương thời gian qua. Nhiều người dân địa phương cho biết việc "người nhện" sa lưới công an khiến họ thở phào nhẹ nhõm.

Những ngày qua, cuộc sống của người dân ở đây bị đảo lộn hoàn toàn từ khi xuất hiện một kẻ lạ mặt chuyên cướp và hiếp dâm phụ nữ. Để đối phó, cứ 30 phút, người dân ở đây lại cử từng tốp thanh niên đi tuần tra. Chị N.T.D. (34 tuổi, ngụ thị trấn Long Hải) cho biết: "Thông tin "người nhện" cướp và hiếp khiến phụ nữ chúng tôi rất lo sợ. Buổi tối, tôi không dám ngủ. Giờ "người nhện" bị bắt, tôi có thể quay trở lại cuộc sống bình thường của mình".





Theo Nguoiduatin

Bình luận
vtcnews.vn