Cướp táo tợn đâm chết người trong đêm

Pháp luậtThứ Bảy, 04/05/2013 05:04:00 +07:00

Bị cướp điện thoại trong đêm, nạn nhân chống cự đã bị hai tên cướp đâm chết.

Bị cướp điện thoại trong đêm, nạn nhân chống cự đã bị hai tên cướp đâm chết.

Đêm 2/5, Đội án 3 Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Công an thành phố Vinh bắt khẩn cấp Hồ Văn Linh (SN 1990) trú tại phường Cửa Nam và Hồ Mạnh Cường (SN 1989), trú tại phường Hưng Bình để điều tra hành vi giết người, cướp của.

Nạn nhân của 2 đối tượng trên là anh Nguyễn Thế Thi (SN 1983), trú tại xã Nghi Mỹ - huyện Nghi Lộc, là công nhân môi trường đô thị, đang thuê phòng trọ trên đường Mai Hắc Đế.

Đêm 24/4, anh Thi bị đâm trên đường Mai Hắc Đế, dù đã cố gắng lết qua đường và bò lên hành lang để về phòng trọ nhưng anh Thi bị chết vì vết đâm hiểm, mất nhiều máu.

Ngay khi vụ án xảy ra, lực lượng cảnh sát hình sự tỉnh phối hợp với công an thành phố Vinh tiến hành khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ án, truy tìm hung thủ.

Sau khi bị cảnh sát bắt, Linh và Cường khai nhận, vào đêm 24/4, cả hai đi trên đường thì thấy anh Thi cầm điện thoại nên xông vào cướp. Bị anh Thi chống cự, cả hai đã rút dao đâm gục nạn nhân rồi bỏ trốn.

Được biết, anh Thi đã có vợ và 1 con, vợ làm công nhân cùng công ty. Cách đây 2 tháng, anh Thi đi xuất khẩu lao động sang Nga nhưng sau đó trở về.

Khi xảy ra vụ án mạng, vợ chồng anh Thi đang sống ly thân. Một số người sống cạnh phòng trọ cho biết, trước thời điểm xảy ra vụ án mạng khoảng 30 phút, anh Thi nhận được điện thoại và đi ra khỏi phòng trọ.

Hiện nay, cơ quan cảnh sát điều tra đang mở rộng điều tra, thực hiện việc lấy lời khai, xác định hung thủ chính gây ra vụ án mạng.

Theo Nghệ An Online

Bình luận
vtcnews.vn