Bắt được 'ninja' chui mái nhà, cướp, hiếp

Pháp luậtThứ Ba, 30/04/2013 11:55:00 +07:00

Nghi can thú nhận lợi dụng nhà nào sơ hở để lẻn vào cướp, hiếp dâm.

Nghi can thú nhận lợi dụng nhà nào sơ hở để lẻn vào cướp, hiếp dâm.

Thượng tá Phạm Văn Bay, Trưởng Công an huyện Long Điền (Bà Rịa-Vũng Tàu), cho biết ngày 29-4, công an huyện phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội - công an tỉnh bắt khẩn cấp Trần Tấn Ngọc (29 tuổi, tên thường gọi là Tý hoặc Cu lỳ) - nghi can gây ra hai vụ án cướp tài sản, hiếp dâm trên địa bàn thị trấn Long Hải vừa qua.

Cũng chính từ hai vụ án trên khiến người dân địa phương hoang mang, bất an cho rằng xuất hiện “siêu trộm”, “ninja” chuyên trèo tường, leo mái nhà, thoắt ẩn thoắt hiện để trộm cắp tài sản.

Ngọc thừa nhận đã gây ra hai vụ cướp, hiếp dâm vào các đêm 30-3 và 9-4 như báo Pháp Luật TP.HCM đưa tin. Ngọc làm nghề đi biển, thu nhập thất thường.

Bản thân Ngọc trước đây có một tiền sự, một tiền án, từng bị tuyên phạt tám năm tù về tội trộm cắp và cướp tài sản. Gia đình Ngọc ngụ ngay chính khu phố Hải Phong 1, thị trấn Long Hải - nơi xảy ra một vụ án cướp, hiếp, cũng là nơi người dân xôn xao về tin đồn “ninja”.

Như đã thông tin, liên tiếp từ giai đoạn cuối tháng 3 đến nay tại các khu phố của thị trấn miền biển Long Hải, huyện Long Điền đã thật sự bị đảo lộn bởi thông tin kinh hoàng: ninja chui nóc nhà, đột nhập vào nhà để khống chế phụ nữ có chồng đã đi biển, nhằm cướp tài sản rồi hiếp dâm nạn nhân.

Bắt được 'ninja' chui mái nhà, cướp - hiếp dâm
Đối tượng Trần Tấn Ngọc tại cơ quan công an 

Thông tin dân chúng đồn thổi gây hoang mang khắp nơi, thậm chí chính quyền địa phương đã vào cuộc, dân chúng tự phục kích nhưng chẳng thấy ninja đâu, các vụ cướp – hiếp vẫn diễn ra.

Trước thực trạng đó ban chỉ huy công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chỉ đạo phòng cảnh sát hình sự và công an huyện Long Điền xác lập chuyên án để đấu tranh.

Theo đó, khi vào cuộc, ban chuyên án đã tổ chức lấy lời khai của các nạn nhân, tuy nhiên các nạn nhân khai báo trong đêm tối, ánh sáng lờ mờ không nhận ra được kẻ đã khống chế, hãm hại mình.

Riêng công tác khám nghiệm hiện trường, ban chuyên án nhận định có khả năng hung thủ là người địa phương vì các căn nhà của nạn nhân đều đường hẻm nhỏ hẹp, kẻ gây án phải là dân bản địa mới am hiểu, luồn lách đột nhập mà không bị phát hiện và đến khi bị động thì tẩu thoát 1 cách nhanh lẹ không ai ngờ đến.

 Ngọc và vợ đang thuê phòng trọ tại ấp Phước Thọ, xã Phước Hưng (huyện Long Điền). Vợ Ngọc trước đây từng làm hướng dẫn viên du lịch nhưng phải nghỉ vì bệnh nặng, sức khỏe không tốt. Ngọc khai thời gian gần đây vợ Ngọc mang thai, lại mắc bệnh tim và bướu cổ độc, cần số tiền lớn để lo thuốc thang nên Ngọc đi trộm cắp tài sản, cướp giật.
Ngọc lén lút rình mò các nhà dân xung quanh để trộm cắp. Khi gây án, Ngọc mang theo dao, mặc đồ đen, đi dép, phát hiện thấy nhà nào cửa nẻo sơ hở thì lẻn vào. Ngoài hai vụ cướp, hiếp gây dư luận đồn thổi về “ninja” trộm cắp, Ngọc còn gây ra ba vụ cướp giật điện thoại tại thị trấn Phước Hải và hai vụ tại thị trấn Long Hải.

Ngọc cũng khai khi nghe mọi người bàn tán về “siêu trộm”, “ninja”, Ngọc cũng sợ, không dám đi ra ngoài. Số tài sản cướp, trộm được Ngọc mang bán cho một số tiệm tại thị trấn Long Hải, được mấy trăm ngàn đồng để đưa cho vợ chữa bệnh.

Tại cơ quan công an, khi phóng viên Pháp Luật TP.HCM hỏi: “Tại sao nói yêu vợ mà đi trộm cắp lại hiếp dâm người bị hại?”, Ngọc đổ lỗi cho rằng do lầm lỗi. “Em xin lỗi bị hại, mong sớm kết thúc vụ án, đi tù về em sẽ đi làm để chăm sóc cho vợ, con. Bệnh tim của vợ em cần mổ tốn rất nhiều tiền” - Ngọc nói.

Qua đây, Công an huyện Long Điền khẳng định không có chuyện xuất hiện “ninja” leo trèo mái nhà như lời đồn thổi. Tuy nhiên, qua vụ án này người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, đề phòng tội phạm.

Ngọc chỉ khai nhận, đã thực hiện 2 vụ cướp – hiếp ở địa phương. Cụ thể đêm 30/3, Ngọc đột nhập vào nhà chị Đ ở KP. Hải Phong, thị trấn Long Hải.

Lúc này chị Đ đang ngủ với 2 con nhỏ, nhưng bị Ngọc chĩa mũi kéo nhọn khống chế cướp 700 ngàn đồng, 1 ĐTDĐ, sau đó Ngọc hãm hiếp chị Đ ngay trong ngôi nhà của chị rồi tẩu thoát vào bóng đêm.

Tiếp sau đó rạng sáng 9/4, Ngọc tiếp tục lẻn vào nhà chị N ở KP.Hải Lộc, thị trấn Long Hải bằng con đường trèo qua cửa sổ. Chị N đang ngủ với con nhỏ cũng bị Ngọc dùng mũi kéo kê cổ lấy 60 ngàn đồng. Trước khi tẩu thoát Ngọc cũng đã hãm hiếp chị N.
 Các vụ khác xảy ra cũng từ giai đoạn cuối tháng 3 đến nay mà người dân có trình báo cơ quan công an địa phương, Ngọc không thừa nhận.

Ngoài 2 vụ cướp – hiếp như trên, Ngọc còn khai trước đó có gây ra 3 vụ cướp giật chiếm đoạt được 3 ĐTDĐ của những người đi đường ở thị trấn Long Hải và thị trấn Phước Hải cùng thuộc huyện Long Điền.

Hiện phòng cảnh sát hình sự, công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã bàn giao Ngọc và tang vật cho công an huyện Long Điền để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.





Theo PLO
Bình luận
vtcnews.vn