Táo tợn đâm thẳng đầu chiến sĩ công an

Pháp luậtThứ Ba, 23/04/2013 06:40:00 +07:00

(VTC News) - Bị công an mời lên làm việc, tên Huy táo tợn lấy dao đâm thủng mũ bảo hiểm khiến chiến sĩ công an phải nhập viện.

(VTC News) - Bị công an mời lên làm việc, tên Huy táo tợn lấy dao đâm thủng mũ bảo hiểm khiến chiến sĩ công an phải nhập viện.

Chiều22/4, Cơ quan CSĐT công an huyện Hóc Môn (TP.HCM) cho biết, đơn vị đang tạm giam Nguyễn Quốc Huy (24 tuổi, ngụ quận 7, TP.HCM) để điều tra, làm rõ hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Nguyễn Quốc Huy bị tạm giam tại cơ quan công an (Ảnh: CA)  

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 16 giờ 30 ngày 19/3 anh Lê Thành Tiên (ngụ xã Đông Thạnh, Hóc Môn) điền khiển xe máy đến giao hàng cho khách ở nhà đối diện của anh Thuận ngụ ở ấp 3, xã Đông Thạnh (huyện Hóc Môn).

Lúc này, tên Huy đang nhậu cùng anh Thuận, thấy Tiên dừng xe trên đường hẻm nên Huy hùng hổ ra quát anh Tiên “không được đậu xe trên đường hẻm vì có trẻ con” rồi quay vào nhậu tiếp.

Do đang phải dao hàng gấp cho khách anh Tiên chưa kịp đi. Ít phút sau, tên Huy cầm vỏ chai bia xông đến đánh vào đầu anh Tiên.

Nhận được tin báo, anh Nguyễn Trung Nghĩa (công an khu vực ấp 3, xã Đông Thạnh) được cấp trên phân công nhiệm vụ đến xử lý vụ việc.

Khi anh Nghĩa đến làm nhiệm vụ và mời những người có liên quan về trụ sở làm việc thì Huy đứng phía sau cầm dao Thái Lan (dài khoảng 30 cm) đâm vào đầu.

Do bị đâm bất ngờ, anh Nghĩa không kịp trở tay và bị nhát dao xuyên thủng mủ bảo hiểm gây thương tích vùng đầu, được đưa đi cấp cứu trong tình trạng mất nhiều máu.

Sau khi vụ việc xảy ra người dân đã bắt giữ Huy và nhanh chóng giao nộp cho lực lượng công an..

Tại cơ quan điều tra, tên Huy cúi đầu nhận toàn bộ hành vi của mình.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ vụ việc.

Phạm Nguyễn

Bình luận
vtcnews.vn