Hải Phòng: Trộm chó, nam thanh niên mất mạng

Pháp luậtThứ Tư, 10/04/2013 06:30:00 +07:00

Nam thanh niên đi câu trộm chó đã bị người dân đánh "hội đồng" dẫn đến tử vong.

Bức xúc vì chó trong làng liên tục bị câu trộm nên người dân xã Hiệp Hòa, huyện Vĩnh Bảo - TP Hải Phòng đã cùng nhau đánh đòn "hội đồng" khi bắt được 1 thanh niên câu trộm chó, khiến thanh niên 29 tuổi này tử vong trên đường cấp cứu.

Tin từ Công an TP Hải Phòng ngày 9-4 cho biết cơ quan công an đang điều tra một vụ án nghiêm trọng, dẫn tới chết người tại xã Hiệp Hòa, huyện Vĩnh Bảo - TP Hải Phòng.

Vụ việc xảy ra vào đêm 8-4, khi những người dân trong xã Hiệp Hòa phát hiện 1 thanh niên lạ mặt đi xe máy đang câu trộm chó. Ngay lập tức, người dân liền hô hoán mọi người trong xã cùng nhau đuổi bắt.

Hết đường đào tẩu vì tất cả các ngả đường ra vào xã đều bị người dân chốt chặn, người thanh niên cùng phương tiện là chiếc xe máy đã bị bắt tại trận.

Bức xúc vì trên địa bàn liên tục xảy ra các vụ câu trộm chó, nhiều người dân đã lao vào thượng cẳng chân hạ cẳng tay, khiến thanh niên câu trộm chó bị thương nặng rất nặng. Chiếc xe máy của người thanh niên này cũng bị người dân châm lửa đốt cháy rụi.

Nhận được tin báo, Công an huyện Vĩnh Bảo đã có mặt tại hiện trường để can thiệp và đưa người thanh niên đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng do trận đòn "hội đồng" quá nặng tay nên người thanh niên này đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Quá trình điều tra, lực lượng công an đã xác định được danh tính nạn nhân là Nguyễn Bá Trinh (29 tuổi, trú tại xã Đồng Minh, huyện Vĩnh Bảo).

Hiện cơ quan công an đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc.



Theo NLĐ
Bình luận
vtcnews.vn