5 phu trầm bị giết: 5 sĩ quan biên phòng nhập viện

Pháp luậtThứ Ba, 09/04/2013 02:30:00 +07:00

Sau khi tham gia bắt giữ 3 hung thủ sát hại 5 phu trầm dã man ở Quảng Trị, 5 sĩ quan biên phòng đã phải nhập viện.

Sau khi tham gia bắt giữ 3 hung thủ sát hại 5 phu trầm dã man ở Quảng Trị, 5 sĩ quan biên phòng đã phải nhập viện.

Ngày 9/4, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, 5 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đồn Biên phòng Cù Bai, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) tham gia chuyên án 313 G bắt hung thủ giết chết năm người tìm trầm ở huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) bị lên cơn sốt rét nặng, đang điều trị tại Bệnh xá Bộ đội biên phòng Quảng Trị.

Qua xét nghiệm, thượng úy Nguyễn Văn Thắng và thiếu úy Nguyễn Hoàng Vĩnh Phúc có kết quả dương tính với vi-rút sốt rét; còn thượng úy Trần Văn Đông, thiếu úy Hoàng Văn Nam, trung úy Phạm Đình Tuyên đang được điều trị và theo dõi chứng bệnh sốt rét

Hung thủ trong vụ án 
Năm sĩ quan biên phòng trên, ngay từ ngày đầu vụ án xảy ra (23-3) đã có mặt trong rừng điều tra, xác minh, thu thập chứng cứ quan trọng phục vụ cho công tác phá án và mật phục bắt gọn hai hung thủ là Hồ Văn Công, trú tại thôn Tà Rùng, xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa và Hồ Văn Thành (còn gọi Pả Thục), trú tại thôn Nguồn Rào, xã Hướng Sơn, huyện Hướng Hóa.

Những ngày lặn lội trong rừng sâu, các cán bộ, chiến sĩ phải đối mặt với nhiều hiểm nguy như: ngủ không màn, uống nước suối, sức khỏe giảm sút, khiến ký sinh trùng sốt rét xâm nhập vào cơ thể...

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị đã thăm hỏi, động viên, tặng quà và biểu dương tinh thần dũng cảm của các cán bộ đã góp công lớn trong phá án, truy bắt hung thủ. Đồng thời yêu cầu cán bộ, nhân viên Bệnh xá chăm sóc, điều trị tốt để các đồng chí sớm bình phục sức khỏe.

Theo Nhân dân

Bình luận
vtcnews.vn