Cảnh sát nổ súng tiêu diệt nữ tội phạm ma túy

Pháp luậtThứ Tư, 03/04/2013 06:27:00 +07:00

Bị phát hiện vận chuyển lượng lớn ma túy, các nghi phạm lao ôtô vào lực lượng chức năng, chuẩn bị vũ khí chống trả.

Bị phát hiện vận chuyển lượng lớn ma túy, các nghi phạm lao ôtô vào lực lượng chức năng, chuẩn bị vũ khí chống trả. Cảnh sát nổ súng tiêu diệt một người, bắn bị thương hai trường hợp.

Sáng 3/4, tại huyện Cao Phong (tỉnh Hòa Bình), Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47) phối hợp với một số cơ quan chức năng đã tiêu diệt một nữ tội phạm ma túy, bắt 4 người đang vận chuyển 20 bánh heroin, 1.000 viên ma túy tổng hợp và một kg ma túy dạng đá.

Xe của nhóm buôn ma túy. Ảnh: Người lao động. 

Theo cơ quan điều tra, nhóm tội phạm đi trên xe Lexus và Inova. Bị công an phát hiện, chúng bỏ chạy và đâm hỏng 3 xe của lực lượng chức năng.

Đến khu vực đường tránh dốc Má, xe của những tên buôn ma túy bị mất lái, lao xuống ruộng mía ven đường.

Cảnh sát kêu gọi đầu hàng, chúng vẫn cố thủ trên xe. Thấy nhóm tội phạm có dấu hiệu dùng vũ khí chống trả, lực lượng làm nhiệm vụ đã nổ súng. Cảnh sát bắn chết Lê Minh Huệ (25 tuổi, ở Hà Nội), bắn bị thương Đỗ Huy Hoàng (chồng Huệ, 36 tuổi), Phạm Văn Đông (40 tuổi).

Hai tên bị bắt là Đặng Việt Dũng (31 tuổi) và Nguyễn Công Thu (tức Thu “Bé”, 41 tuổi).

Theo TTXVN
Bình luận
vtcnews.vn