Hôm nay xét xử sơ thẩm vụ án Đoàn Văn Vươn

Pháp luậtThứ Ba, 02/04/2013 06:50:00 +07:00

(VTC News) – Phiên xét xử sơ thẩm vụ án “Giết người” và “Chống người thi hành công vụ” đối với Đoàn Văn Vươn và các bị cáo dự kiến sẽ khai mạc sáng 02/4.

(VTC News) – Phiên xét xử sơ thẩm vụ án “Giết người” và “Chống người thi hành công vụ” đối với Đoàn Văn Vươn và các bị cáo dự kiến sẽ khai mạc sáng 02/4, tại Hải Phòng.

Theo kế hoạch, hôm nay (02/4), Tòa án nhân dân TP Hải Phòng mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án “Giết người” và “Chống người thi hành công vụ” – một trong hai vụ án liên quan đến vụ cưỡng chế ngày 5/01/2012 xảy ra tại đầm nuôi trồng thủy sản của gia đình ông Đoàn Văn Vươn tại xã Vinh Quang (huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng).

Tại phiên xử sơ thẩm, 5 bị cáo Đoàn Văn Vươn (SN 1963), Đoàn Văn Qúy (SN 1966), Đoàn Văn Sịnh (SN 1957), Đoàn Văn Vệ (SN 1974) cùng đăng ký hộ khẩu thường trú tại TP Hải Phòng, bị truy tố về tội “Giết người” theo điểm d Điều 93 của Bộ Luật hình sự.

Lực lượng chức năng đang bao vây nhà ông Đoàn Văn Quý ngày 5/01/2012. 

2 bị cáo Phạm Thị Báu (SN 1982, tên gọi khác là Phạm Thị Hiền) và Nguyễn Thị Thương (SN 1970) cùng đăng ký hộ khẩu thường trú tại TP Hải Phòng bị truy tố về tội “Chống người thi hành công vụ” theo điểm d khoản 2 điều 257 của Bộ luật Hình sự.

Chủ tọa phiên tòa là Thẩm phán Phạm Đức Tuyên, Phó Chánh án Tòa án nhân dân TP Hải Phòng.

Tham dự phiên tòa có 12 luật sư bào chữa cho các bị cáo và người bị hại. Trong đó, 11 luật sư bào chữa cho các bị cáo và một luật sư bào chữa cho người bị hại.

Trước đó, ngày 5/1/2012, UBND huyện Tiên Lãng tổ chức cưỡng chế thu hồi 19,3ha đất bãi bồi ngoài đê biển quốc gia thuộc địa bàn xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng.

Chống lại lực lượng cưỡng chế, Đoàn Văn Vươn cùng đồng phạm đã bàn bạc làm hàng rào, trải rơm, làm mìn tự tạo, chuẩn bị súng bắn đạn hoa cải và đã sử dụng mìn, súng bắn vào những người làm nhiệm vụ bảo vệ và rà phá bom mìn theo sự phân công của UBND huyện Tiên Lãng, hậu quả làm 7 người đang thực thi công vụ bị thương.

7 người bị trong vụ án gồm: ông Lê Văn Mải (SN 1957), ông Đào Văn Đức (SN 1976), ông Vũ Anh Tuấn (SN 1979), ông Đỗ Xuân Trường (SN 1988), ông Đào Trọng Dũng (SN 1980), ông Nguyễn Văn Phong (SN 1991), ông Lê Văn Ghi (SN 1968) cùng trú tại thành phố Hải Phòng.

Dự kiến, phiên sơ thẩm sẽ diễn ra từ ngày 02/4 đến hết ngày 05/4.

VTC News sẽ theo dõi và cập nhật thông tin về phiên xét xử này.






Nguyễn Dũng
Bình luận
vtcnews.vn