Bảo vệ chợ 'ôm' 200 triệu đồng chạy án cho bị cáo

Pháp luậtThứ Ba, 26/03/2013 05:00:00 +07:00

(VTC News) - Gã bảo vệ chợ đóng giả là người có quan hệ, nhận hơn 200 triệu đồng để lo chạy án cho bị cáo.

(VTC News) - Gã bảo vệ chợ đóng giả là người có quan hệ, nhận hơn 200 triệu đồng để lo chạy án cho bị cáo.

Ngày 25/3/2013 Tòa án nhân dân TPHCM mở phiên phúc thẩm và quyết định y án sơ thẩm đối với bị cáo Lê Văn Tùng (SN 1969, trú xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn) 7 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo cáo trạng, ngày 15/3/2012 Trần Đình Thương bị công an quận Thủ Đức bắt về hành vi chống người thi hành công vụ và bị tạm giam. Khoảng 5 ngày sau, Lê Văn Tùng tìm đến nhà chị Chị Nguyễn Thị Ngọc Yến (SN 1972, trú P.Bình Chiểu, Q.Thủ Đức) – vợ của Thương, tại khu phố 2, P.Bình Chiểu, Q.Thủ Đức. 
Sau đó Tùng nhiều lần đến nhà chị Yến và giới thiệu mình có quen biết với nhiều người trong các cơ quan tố tụng, có thể lo cho anh Thương được hưởng án treo với chi phí khoảng 200 triệu đồng. 
Chị Yến đồng ý và đề nghị giúp đỡ nên đã giao tiền cho Tùng cho nhiều lần, với tổng số tiền Tùng nhận được là 220 triệu đồng.
 Bị cáo Lê Văn Tùng (áo trắng) tại phiên phúc thẩm

Ngày 26/5/2012 Tòa án nhân dân quận Thủ Đức mở phiên tòa xét xử Trần Đình Thương và tuyên phạt 12 tháng tù giam về tội “chống người thi hành công vụ”.
Quyết định của Tòa án không đúng với những gì Tùng hứa, nên chị Yến gọi điện thoại cho Tùng để hỏi, đáp lại Tùng trả lời chỉ lo được ở mức đó và tắt điện thoại.
Ngày 16/8/2012, chị Yến phát hiện Tùng làm bảo vệ chợ đầu mối nông sản Thủ Đức nên đến cơ quan công an P.Tam Bình, Q.Thủ Đức trình báo. Tại đây, Tùng thừa nhận đã nhận tiền 220 triệu của chị Yến để lo án treo cho Thương nhưng không được, số tiền trên Tùng đã tiêu xài hết.
Ngày 17/12/2012 Tòa án nhân dân quận Thủ Đức mở phiên sơ thẩm quyết định tuyên phạt Lê Văn Tùng phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với mức án 7 năm tù.
Ngày 25/12/2012, chị Yến kháng cáo đề nghị tăng hình phạt tù đối với bị cáo Lê Văn Tùng và xem xét trả lại cho bị hại số tiền 220 triệu đồng mà bị cáo Tùng chiếm đoạt.
Ngày 25/3/2013 Tòa phúc thẩm nhân dân TPHCM tuyên y án với mức sơ thẩm.

Phan Cường
Bình luận
vtcnews.vn