'Quỵt' tiền vay trên sới bạc, bị đâm tử vong

Pháp luậtThứ Năm, 21/03/2013 06:00:00 +07:00

(VTC News) - Nam thanh niên đã bị sát hại khi không thanh toán số nợ 60 triệu đồng vay tại sới bạc.

(VTC News) - Nam thanh niên đã bị đâm chết khi không thanh toán số nợ 60 triệu đồng vay tại sới bạc.

Vào chiều 15/3, anh Nguyễn Văn Hoan (24 tuổi) rủ 6 người khác cùng đến xưởng cốt pha của một công ty ở xã Cát Thượng, huyện Từ Liêm, Hà Nội để chơi đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa. Trong cuộc chơi, Hoan bị thua hết tiền và có vay của Thoại và Toản 60 triệu đồng.

Sau khi cả nhóm nghỉ đánh bạc, Hoan gọi điện cho Toản thông báo sẽ không trả số tiền vừa vay vì cho rằng đã bị bịp trong lúc chơi.

Hoan tiếp tục bị nhắn tin đòi tiền, ngày 17/3, Hoan hẹn Trưởng đến quán bi - a ở phố Hoàng Quốc Việt (quận Cầu Giấy, Hà Nội) để gặp. Sau đó, Trưởng và Toản cùng 3 người khác bắt taxi đến điểm hẹn. Trước khi đi, Toản có mang theo dao nhọn.

 Phạm Văn Toản tại cơ quan điều tra

Sau khi gặp nhau, hai bên xảy ra mâu thuẫn, Toản đã rút dao đâm trúng ngực trái Hoan khiến nạn nhân chết trên đường đi cấp cứu. Toản cùng đồng bọn đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Ngày 20/3, Phòng cảnh sát hình sự (Công an Thành phố Hà Nội) quyết định tạm giữ Phạm Văn Toản (29 tuổi ở Kim Động, Hưng Yên) để điều tra hành vi Giết người.

Ngoài ra, 3 người khác là Phạm Văn Thoại (29 tuổi), Lã Văn Phong (24 tuổi) và Phạm Văn Trưởng (28 tuổi) cùng ở Kim Động, Hưng Yên cũng bị tạm giữ để điều tra hành vi đánh bạc.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.


M.Chiến
Bình luận
vtcnews.vn