Điều tra vụ 3 mẹ con đâm chết trai làng

Pháp luậtThứ Tư, 06/02/2013 01:45:00 +07:00

(VTC News) – Bị nam thanh niên trêu ghẹo, Thanh (21 tuổi) đã gọi mẹ và em gái đến rồi dùng dao và tuýp sắt hành hung hai người, làm 1 người chết.

(VTC News) – Bị nam thanh niên trêu ghẹo, Thanh (21 tuổi) đã gọi mẹ và em gái đến rồi dùng dao và tuýp sắt hành hung hai người, 1 người chết và 1 người nguy kịch.

Ngày 6/2, công an huyện Chương Mỹ (Hà Nội) cho biết đã tạm giữ Trần Yến Thanh (21 tuổi) để phục vụ công tác điều tra.

Trước đóhồi 0h15 ngày 6/2, tại trước cửa quán hàng ăn của anh Nguyễn Mạnh Đô (SN 1979, ở Xuân Thuỷ, Thuỷ Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ) đã xảy ra xô xát.

Nhóm thứ nhất gồm: Bùi Văn Hữu (SN 1992, ở tiểu khu 2, thị trấn Lương Sơn, Hoà Bình); Nguyễn Duy Quang (SN 1988, ở Xuân Sơn, Thuỷ Xuân Tiên, Chương Mỹ); Nguyễn Thanh Tùng (SN 1989, ở Xuân Trung, Thuỷ Xuân Tiên, Chương Mỹ).

Nhóm 2 gồm Phùng Thị Oanh (ở Nhuận Trạch, Lương Sơn, Hoà Bình) và hai con gái là Trần Yến Thanh (SN 1991) và Trần Đc Phượng (SN 1994).

Theo điều tra ban đầu, do nhóm nam thanh niên chọc ghẹo Trần Yến Thanh nên Thanh đã gọi mẹ đẻ và em gái đến.

Tại đây Thanh dùng dao đâm Bùi Văn Hữu 2 nhát vào ngực, dùng tuýp sắt đánh vào gáy Nguyễn Quang Duy.

Hữu tử vong tại chỗ còn Duy phải cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra.

Thủy Trần

Bình luận
vtcnews.vn