‘Chạy án’ cho chồng, bị lừa 700 triệu

Pháp luậtThứ Sáu, 25/01/2013 04:20:00 +07:00

(VTC News) - Ông Hiển đồng ý ‘chạy án’ để chồng chị Q. được miễn thi hành án phạt tù, đổi lại chị Q. phải đưa cho Hiển 1 tỷ đồng.

(VTC News) - Ông Hiển đồng ý ‘chạy án’ để chồng chị Q. được miễn thi hành án phạt tù, đổi lại gia đình chị Q. phải đưa cho Hiển 1 tỷ đồng.

Ngày 25/1, công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết, cơ quan này đang tích cực điều tra một vụ lừa đảo dưới hình thức ‘chạy án’ xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, công an Thanh Xuân nhận được trình báo của chị N.T.N.Q (ở phường Khương Đình, quận Thanh Xuân) về việc ông Phạm Đức Hiển (SN 1968, ở Đê La Thành, quận Đống Đa, hiện trú ở phố Bùi Xương Trạch, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt 700 triệu đồng của chị Q.

Theo trình báo, khoảng tháng 6/2012, gia đình chị Q. đến một Văn phòng luật sư ở phố Khương Hạ (Khương Đình, Thanh Xuân) gặp và nhờ ông Hiển “chạy án” cho chồng chị Q., bị Toà án nhân dân thành phố Hà Nội xử phạt 3 năm tù về tội cướp tài sản.

Ông Hiển đồng ý giúp để chồng chị Q. được miễn thi hành án phạt tù, đổi lại gia đình chị Q. phải đưa cho Hiển 1 tỷ đồng.

Ngày 21/6/2012, chị Q. đã đưa cho Hiển 500 triệu đồng. Đến cuối tháng 10/2012, chị Q. lại đưa tiếp cho Hiển 200 triệu đồng. Số tiền trên, ông Hiển đã sử dụng vào mục đích cá nhân.

Hiện nay, ông Hiển mới trả cho chị Q. 100 triệu đồng. Công an quận Thanh Xuân tiếp tục lập hồ sơ xử lý.

Thủy Trần

Bình luận
vtcnews.vn