2 cha con dùng gậy, búa ra tay sát hại một thanh niên

Pháp luậtThứ Sáu, 11/01/2013 02:38:00 +07:00

(VTC News) – Khi đang ngồi trên xe máy của mình, Lộc bị Tuấn dùng cây đánh té xuống đường còn cha của Tuấn thì dùng búa đập vào đầu.

(VTC News) – Khi đang ngồi trên xe máy của mình, Lộc bị Tuấn dùng cây đánh té xuống đường còn cha của Tuấn thì dùng búa đập vào đầu.

Hai cha con ông Đinh Văn Chung đang bị truy bắt về tội giết người. 
Sáng ngày 11/1/2013, cơ quan CSĐT – Công an quận Bình Tân, TP.HCM xác nhận, hiện cơ quan này đang tiến hành truy bắt hai cha con Đinh Văn Chung (52 tuổi) và Đinh Văn Tuấn (28 tuổi, cùng ngụ tại phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân) là hung thủ đã gây ra vụ giết người vào sáng ngày 6/1 vừa qua.

 

Theo cơ quan điều tra cho biết, rạng sáng ngày 6/1, nạn nhân là anh Trần Xuân Lộc (19 tuổi, ngụ ở Q.6, TP.HCM) cùng với ba người bạn nữa ngồi nhậu ở chợ Bình Trị Đông.


Lúc này, có một nhóm thanh niên khác đi trên bốn xe máy chạy ngang qua, rồi có một người chửi thề vẳng đến tai nhóm của Lộc.

 

Nhậu xong,  Lộc kéo đến nhà  Nguyễn Văn Nhẫn (đường Phan Anh, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân) để nhậu ‘tăng hai’. Nghe thấy Lộc kể vừa bị xúc phạm, Nhẫn và Lộc cùng với nhóm bạn quyết kéo đến nhà của nhóm thanh niên đã chửi mình để đánh dằn mặt.

 

Tìm đến được nhà trọ của Đinh Văn Tuấn (một đối tượng trong nhóm chửi thề), Lộc và nhóm bạn đã đuổi đánh Tuấn làm cho Tuấn khiếp sợ, phải chạy vào nhà trốn. Nhận thấy Tuấn quá sợ, không dám ra đường nữa, Lộc và nhóm bạn kéo nhau ra về.

 

Bất ngờ, từ đằng sau, Tuấn cầm một đoạn cây gỗ khoảng 1,5m kéo tới cùng với cha của mình là Đinh Văn Chung đuổi đánh Lộc. Bị đuổi đánh bất ngờ, trong khi bạn bè bỏ chạy kịp thời thì Lộc đang ngồi trên xe máy và bịTuấn dùng cây gỗ đánh ngã xuống đường, còn ông Chung dùng búa đập nhiều phát vào đầu khiến Lộc ngất lịm tại chỗ.

 

Do vết thương quá nặng, Lộc đã tử vong trên đường đi cấp cứu. Tuấn và ông Đinh Văn Chung sau khi gây án đã trốn khỏi nơi cư trú.

 

Hiện cơ quan CSĐT đang đề nghị ông Chung và nghi can Tuấn sớm ra đầu thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật.

 

D.V

Bình luận
vtcnews.vn