Cưỡng chế Tiên Lãng: Trả hồ sơ điều tra bổ sung

Pháp luậtThứ Sáu, 04/01/2013 10:50:00 +07:00

(VTC News)- Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hải Phòng vừa trả hồ sơ vụ “Hủy hoại tài sản” gia đình ông Vươn để điều tra bổ sung.

(VTC News)- Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hải Phòng vừa trả hồ sơ vụ “Hủy hoại tài sản” gia đình ông Vươn để điều tra bổ sung.

Ngày 3/1/2013, tin từ Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hải Phòng cho biết, Cơ quan này vừa trả hồ sơ vụ án “Huỷ hoại tài sản” của gia đình ông Đoàn Văn Vươn trong vụ cưỡng chế ngày 5/1/2012 tại xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng để Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hải Phòng điều tra bổ sung trong Bản kết luận điều tra số 03, ngày 7/12/2012.

Tuy nhiên, lý do của việc trả hồ sơ để Cơ quan CSĐT điều tra bổ sung thì chưa được Viện Kiểm sát cung cấp.

Chiếc máy cẩu được điều đi phá nhà ông Quý (em ông Vươn) - Ảnh Minh Khang 

Trước đó, ngày 7/12, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã có kết luận điều tra vụ án Huỷ hoại tài sản nhà ông Vươn tại khu bãi bồi Cống Rộc, xã Vinh Quang (Tiên Lãng, Hải Phòng), khởi tố ngày 8/2/2012.

Theo đó, Cơ quan CSĐT có đủ chứng cứ kết luận: Các ông Nguyễn Văn Khanh, nguyên PCT UBND huyện; ông Phạm Xuân Hoa, Nguyên Trưởng phòng Tài nguyên – Môi trường huyện; ông Lê Thanh Liêm, Chủ tịch UBND xã Vinh Quang, có hành vi phạm tội huỷ hoại tài sản, theo quy định tại khoản 3 điều 143 Bộ Luật Hình sự Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Riêng ông Phạm Đăng Hoan – Bí thư Đảng ủy xã Vinh Quang, có hành vi phạm tội huỷ hoại tài sản, theo quy định tại khoản 2 điều 143 Bộ Luật Hình sự.

Đến ngày 31/12, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng kí quyết định khởi tố bị can đối với ông Lê Văn Hiền, nguyên Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng để điều tra, xử lý về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo điều 285 của Bộ Luật Hình sự.

Ông Hiền được Cơ quan điều tra cho tại ngoại hầu tra, sau đó Cơ quan CSĐT sẽ tiến hành điều tra xử lý bị can Hiền trong cùng vụ án “Huỷ hoại tài sản” của gia đình ông Vươn xảy ra ngày 5/1/2012. 

Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn