Khởi tố lái xe Lexus tông chết 2 cha con

Pháp luậtThứ Sáu, 04/01/2013 08:07:00 +07:00

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, ông Thư đã điều khiển ô tô trong tình trạng có mùi rượu bia.

Cơ quan CSĐT công an quận Gò Vấp vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Thư (50 tuổi, ngụ quận 12) về hành vi “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào tối 25/12/2012 tại giao lộ Phạm Huy Thông - Lê Đức Thọ (phường 6, quận Gò Vấp) khiến hai cha con anh Đào Ngọc Quảng (46 tuổi, ngụ quận 7) điều khiển và con gái là bé Đào Hồng Ngọc (7 tuổi) bị thương nặng và tử vong sau đó vài giờ.

Khởi tố vụ xe sang Lexus gây tai nạn khiến 2 cha con tử vong 

Theo điều tra ban đầu, trước thời điểm xảy ra vụ tai nạn, ông Thư điều khiển xe ô tô Lexus BKS: 56P-7558 rời khỏi nhà và lưu thông trên đường Lê Đức Thọ, theo hướng từ đường Dương Quảng Hàm đi chợ An Nhơn.

Khi vừa tới giao lộ Phạm Huy Thông - Lê Đức Thọ (phường 6, quận Gò Vấp), xe ông Thư va quẹt nhẹ với hai người đứng bên đường khiến anh Nguyễn Đức Thượng (22 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp) bị thương.


Chưa dừng lại, chiếc “xế hộp” tiếp tục lao đi vào tông vào xe máy BS: 51V2 - 8116 do anh Quảng điều khiển chở bé Ngọc đang chạy từ đường Phạm Huy Thông ra đường Lê Đức Thọ.

Cú tông cực mạnh khiến hai cha con anh Quảng bị hất văng, chiếc xe máy nằm lọt thỏm dưới gầm xe ô tô và bị kéo đi vài mét. Dù được đưa đi cấp cứu ngay nhưng anh Quảng và bé Ngọc đã tử vong sau đó vài giờ.


Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, ông Thư đã điều khiển ô tô trong tình trạng có mùi rượu bia. Sau khi ông Thư đến công an trình diện cho thấy nồng độ cồn trong máu là 0,468mg/lít máu.

Công an an quận Gò Vấp xác định ông Thủ đã lưu thông không đúng phần đường, không làm chủ tốc độ nên đã gây tai nạn nghiêm trọng.


Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Theo Dân trí
Bình luận
vtcnews.vn