Đà Nẵng: Hai băng giang hồ hỗn chiến lãnh án

Pháp luậtThứ Năm, 27/12/2012 08:00:00 +07:00

(VTC News)– TAND thành phố Đà Nẵng đã tuyên án sơ thẩm 2.182 tháng tù đối với 28 bị cáo trong vụ hỗn chiến giữa hai băng giang hồ.

(VTC News) – Sau 3 ngày xét xử, sáng 26/12, TAND thành phố Đà Nẵng đã tuyên án sơ thẩm 2.182 tháng tù đối với 28 bị cáo trong vụ thanh toán đẫm máu giữa hai băng nhóm giang hồ.

Theo đó, cuối năm 2011, băng nhóm do Lê Xuân Khánh (SN 1983, còn gọi là Khánh Thao, trú Hòa Hiệp Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng) và băng nhóm do Lê Anh Tuấn (SN 1986, còn gọi là Tuấn Hà, trú Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng) cầm đầu đã có cuộc hỗn chiến đẫm máu có tổ chức tại địa bàn quận Liên Chiểu (Đà Nẵng). 
Băng nhóm do Lê Xuân Khánh cầm đầu tại tòa 

Vụ hỗn chiến khiến Lê Xuân Khánh chết tại chỗ, nhiều đối tượng khác bị thương nặng. Vụ việc gây xôn xao trong quần chúng nhân dân khi các đối tượng tham gia là những giang hồ khét tiếng, có nhiều tiền án tiền sự và số lượng tham gia rất đông.
Trước hành vi của các đối tượng, sáng 26/12, TAND thành phố Đà Nẵng đã tuyên án sơ thẩm tổng cộng 2.182 tháng tù đối với 28 đối tượng tham gia trong vụ hỗn chiến trên về tội “Giết người”, “Gây rối trật tự nơi công cộng” và “che dấu tội phạm”.
2.182 tháng tù cho hai băng nhóm giang hồ thanh toán đẫm máu (trong ảnh: băng nhóm do Lê Anh Tuấn cầm đầu tại tòa)  

Cụ thể, Lê Anh Tuấn lãnh án 18 năm tù giam; các đối tượng Phạm Thanh Phúc, Nguyễn Mạnh Hùng, Lê Cương, Hồ Tấn Cương, Bùi Anh Tuấn lãnh án 13 năm tù giam; Phạm Duy Linh 12 năm 6 tháng tù giam; Phạm Khắc Tiệp, Tô Đình long cùng lãnh 12 năm tù giam; Lê Thanh Vũ, Đặng Tuấn lãnh mức 11 năm tù giam; Nguyễn Công Hậu 8 năm tù giam; Nguyễn Minh Hoàng 2 năm tù giam... Tổng cộng mức án 2.182 tháng tù giam và án treo.
Ngoài ra, các bị cáo phải có trách nhiệm đền bù thiệt hại 107,17 triệu đồng tiền mai táng và tổn thất tinh thần cho gia đình nạn nhân. Đồng thời trợ cấp số tiền 1,3 triệu đồng/tháng cho con nạn nhân Lê Xuân Khánh đến hết 18 tuổi.
Theo các cán bộ tư pháp, đây là vụ án có số lượng bị cáo lớn nhất từ trước đến nay với tính chất nguy hiểm, manh động xảy ra trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Không chỉ vậy, phiên xét xử thu hút sự quan tâm của hàng trăm người dân, trong đó có rất đông thanh niên đã đến phiên xét xử và tập trung trước trụ sở tòa án nhân dân thành phố để theo dõi. Trước sự việc, gần 100 cán bộ chiến sĩ công an được huy động, tăng cường để bảo vệ an ninh trật tự phiên tòa. 
Bửu Lân
Bình luận
vtcnews.vn