Hải Phòng lập tổ công tác đặc biệt chống cướp giật

Pháp luậtThứ Ba, 11/12/2012 06:00:00 +07:00

(VTC News)- Lực lượng chống tội phạm cướp giật của Hải Phòng được trang bị những phương tiện, trang bị phòng hộ, vũ khí hiện đại để trấn áp tội phạm.

(VTC News) - Lực lượng chống tội phạm cướp giật của Hải Phòng được trang bị những phương tiện, trang bị phòng hộ, vũ khí hiện đại để thực hiện nhiệm vụ. 

Sáng nay (11/12), Công an TP Hải Phòng quyết định thành lập và ra mắt Tổ công tác chống tội phạm cướp giật.

Tổ công tác gồm 26 người, nòng cốt là các chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) – CATP, hoạt động 24/24 giờ trên những tuyến đường và địa bàn trọng điểm, nơi công cộng thường xảy ra trộm cắp, cướp giật.

Công an Thành phố trang bị cho lực lượng chống cướp giật những phương tiện, trang bị phòng hộ, vũ khí hiện đại để khống chế các đối tượng nếu có hành vi chống trả, tẩu thoát.

Nhiệm vụ chính của lực lượng là trấn áp các loại tội phạm cướp giật, tuần tra, xử lý các trường hợp gây mất an ninh trật tự trên địa bàn, trấn áp các đối tượng trộm cắp, ma túy…xảy ra trên địa bàn Thành phố.

Trước tình hình hoạt động của tội phạm hình sự vẫn còn diễn biến phức tạp, nổi lên là tình trạng cướp giật tài sản xảy ra trên địa bàn thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố Dương Anh Điền thay mặt lãnh đạo Thành phố bày tỏ sự tin tưởng rằng, Tổ công tác chống tội phạm cướp giật sẽ chặn đứng, tiến tới loại bỏ hẳn nạn cướp giật trên đường phố, góp phần giữ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội Thành phố.

Ông Dương Anh Điền cũng nhắc nhở lực lượng Công an thành phố, nhất là cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham gia tổ công tác nêu cao tinh thần quyết tâm, trách nhiệm, tập trung đấu tranh, tấn công, trấn áp quyết liệt các loại tội phạm, trong đó có tội phạm cướp giật.

Đồng thời, có trách nhiệm tuyên truyền, giáo dục ý thức, nêu cao tinh thần tố giác tội phạm trong nhân dân một cách hiệu quả, đặc biệt bảo đảm tuyệt đối an toàn cho nhân dân và cán bộ, chiến sĩ trong quá trình đấu tranh với loại tội phạm này.


Minh Khang

Bình luận
vtcnews.vn