Bị truy nã vẫn buôn lậu ngà voi qua sân bay

Pháp luậtThứ Tư, 05/12/2012 03:20:00 +07:00

(VTC News) - Hải quan Sân bay quốc tế Đà Nẵng vừa phát hiện và thu giữ lô ngà voi nhập cảnh trái phép đang làm thủ tục tại sân bay.

(VTC News) - Cục Hải quan Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa phát hiện và tạm giữ lô ngà voi nhập cảnh trái phép đang làm thủ tục tại sân bay quốc tế Đà Nẵng.

Theo đó, vào lúc 18h30' chiều ngày 3/12, trong quá trình làm thủ tục hành lý ký gửi của hành khách mang tên Nguyễn Thế Dân (quốc tịch Việt Nam, số hộ chiếu: B6173586, do Cục Quản lý Xuất nhập cảnh cấp ngày 12/10/2012), nhập cảnh trên chuyến bay mang số hiệu MI 633 từ Singapore đến Đà Nẵng.

Qua soi chiếu và mở kiểm tra thực tế va li hành lý ký gửi của hành khách này, cán bộ hải quan phát hiện có 05 đoạn màu trắng nghi là ngà voi có trọng lượng 31,6kg. 
Ngày 3/12, lực lượng hải quan Chi cục Hải quan sân bay Quốc tế Đà Nẵng đã phát hiện lô hàng ngà voi nhập cảnh trái phép 

Trước sự việc, Chi cục Hải quan Sân bay quốc tế Đà Nẵng đã lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định tạm giữ tang vật vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan.

Số tang vật vi phạm được niêm phong và bàn giao cho Phân viên khoa học hình sự Bộ công an tại thành phố Đà Nẵng để trưng cầu giám định và đang tiếp tục củng cố hồ sơ vụ việc xử lý theo quy định. 
Theo cơ quan chức năng, ông Nguyễn Thế Dân là đối tượng có lệnh truy nã về tội đánh bạc của Công an và đã bị Công an cửa khẩu Sân bay quốc tế Đà Nẵng bắt sau khi xuống sân bay Đà Nẵng.

Trước đó, vào lúc 17h, ngày 14/11, trong khi làm thủ tục xuất cảnh cho hành khách trên chuyến bay VN596 từ Đà Nẵng đi Ma Cao (Trung Quốc), Hải quan cửa khẩu Sân bay quốc tế Đà Nẵng đã phát hiện ông GU HUI JUN (SN 1969, quốc tịch Trung Quốc, mang hộ chiếu số E04024250, cấp ngày 10/10/2012) mang theo 200 tờ loại 100 Dollars.

Số ngoại tệ này được để trong túi xách tay nhỏ màu đen, không khai báo hải quan.
Qua làm việc, ông GU HUI JUN đã không xuất trình được giấy phép mang ngoại tệ ra nước ngoài của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. 

Cũng trong khoảng thời gian từ 15h-17h ngày 12/11, trong khi làm thủ tục xuất cảnh cho hành khách trên chuyến bay VN550 từ Đà Nẵng đi Hàng Châu (Trung Quốc). Qua soi chiếu, kiểm tra hành lý xách tay của ông QUE SHENG QI (SN 1963, quốc tịch Trung Quốc, mang hộ chiếu số G27127447 cấp ngày 22/01/2008), lực lượng hải quan đã phát hiện ông QUE SHENG QI có mang theo 250 tờ loại 100 Dollars, tổng cộng 25.000 USD (Dollars Mỹ) mà không khai báo.  


Cùng ngày, lực lượng hải quan phát hiện ông Lu Hui Quan (SN 1971, quốc tịch Trung Quốc, mang hộ chiếu số G39845213, cấp ngày 14/01/2012), xuất cảnh trên chuyến bay VN548 từ Đà Nẵng đi Quảng Châu (Trung Quốc) có mang theo 800 tờ loại 100 YUAN (đồng nhân dân tệ Trung quốc) mà không khai báo. 
Tại buổi làm việc, các hành khách trên không xuất trình được giấy phép mang ngoại tệ ra nước ngoài của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Trước hành vi trên, Chi cục Hải quan cửa khẩu Sân bay quốc Đà Nẵng đã trả lại cho các cá nhân trên số tiền trong định mức không phải khai báo hải quan là 5000 USD.

Đồng thời niêm phong, tạm giữ tang vật đối với số tiền vượt định mức cho phép và chuyển hồ sơ lên cơ quan cấp trên để tiếp tục xử lý theo quy định.

Hiện vụ việc đang được Cục Hải quan Đà Nẵng và các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ

Bửu Lân
Bình luận
vtcnews.vn