Vũ khí 'khủng' của nhóm cướp chém người man rợ

Pháp luậtThứ Ba, 04/12/2012 02:40:00 +07:00

(VTC News) - Khám xét nhà của Anh, công an thu giữ một khẩu súng rulô tự chế, chín viên đạn và rất nhiều mã tấu.

(VTC News) - Ngày 4/12 cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 2, TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 kẻ trong vụ chặt tay cướp xe máy SH.

Theo đó, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với nhóm cướp gồm Hồ Huy Trúc (tự Tuấn, 19 tuổi, tạm trú quận Tân Phú ), Nguyễn Hoàng Phương (tự Bò, 19 tuổi, tạm trú quận Phú Nhuận), Trần Văn Luông (tự Đực, 24 tuổi) và Hùng Thanh Sơn (30 tuổi, cùng tạm trú huyện Bình Chánh - TP.HCM) về hành vi cướp tài sản.
Theo điều tra ban đầu, Luông là kcầm đầu băng nhóm, Phương là ktrốn lệnh truy nã của Công an tỉnh Ninh Thuận; còn Trúc bị Công an tỉnh Ninh Thuận truy lùng vì liên quan đến các vụ cướp khác ở địa phương. 
Bốn tên cướp bị bắt giữ (từ trái qua): Huỳnh Thanh Sơn, Hồ Duy Trúc, Trần Văn Luông và Nguyễn Hoàng Phương
Ngoài ra có 3 nghi can bị bắt giữ về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có gồm: Huỳnh Bảo Anh (tự Dũng, ngụ quận Tân Phú, TP.HCM), Cao Danh Hưng và Đàm Văn Võ (tạm trú quận Bình Tân).
Trước đó, đêm 24/11, bọn cướp theo dõi chị Nguyễn Thị Ngọc Thúy từ quận 7 về quận 2. Khi nạn nhân vừa chạy xe SH xuống cầu Phú Mỹ, Luông ép sát đầu xe, còn Trúc vung mã tấu chém hai nhát khiến bàn tay phải chị Thúy đứt lìa. 
Phương và Sơn ập đến giật túi xách bên trong có gần 5 triệu đồng. Trên đường đi, tình cờ phát hiện sự việc, ông Đặng Văn Nỡ lao vào ngăn cản nên ý định cướp xe bất thành, chúng đành tẩu thoát về hướng Nhà Bè tiếp tục gây án thì bị công an bắt giữ.
 Hung khí băng cướp dùng gây án

Khám xét nhà của Anh, công an thu giữ một khẩu súng rulô tự chế, chín viên đạn, mã tấu. Tại nhà Hưng, Võ, công an thu nhiều giấy tờ và nhiều phụ tùng xe máy các loại.
Theo lời khai ban đầu, trước khi đi cướp, cả nhóm sử dụng ma túy tổng hợp và đã cướp 15 vụ thành công.

Phan Cường
Bình luận
vtcnews.vn