Giả danh thượng tá quân đội săn cổ vật

Pháp luậtThứ Sáu, 30/11/2012 02:23:00 +07:00

Qua đấu tranh, “thượng tá” Nguyễn Quang Hòa khai nhận đang đi trên đường tìm mua, sưu tầm cổ vật của đồng bào M’ Nông trên địa bàn.

Qua đấu tranh khai thác, “thượng tá” Nguyễn Quang Hòa khai nhận đang đi trên đường tìm mua, sưu tầm cổ vật của đồng bào M’ Nông trên địa bàn.

Ngày 30.11.2012, Ban Chỉ huy quân sự huyện Lak cho biết: Công an huyện này vừa quyết định xử phạt hành chính về vi phạm trong lĩnh vực Quốc phòng đối với Nguyễn Quang Hòa, với mức phạt 300.000 đồng, tịch thu tang vật vi phạm, gồm 1 bộ quân phục, 1 quân hàm cấp thượng tá, 1 biển tên sai quy định; đồng thời cấm giao dịch hợp đồng kinh tế, tìm mua bán cổ vật và trục xuất khỏi địa bàn.

Trước đó, có 3 đối tượng đi xe ô tô biển kiểm soát 56P-9051, trong đó một người mang quân phục, cấp bậc thượng tá, tự xưng là cán bộ đang công tác tại Quân ủy Trung ương đến Ban Chỉ huy Quân sự huyện Lak liên hệ công tác.

Thấy các “vị khách” có biểu hiện nghi vấn, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đề nghị kiểm tra giấy tờ tùy thân, song chỉ có một người xuất trình được 1 hộ chiếu mang tên Nguyễn Quang Hòa, 1 biển mi-ca màu đỏ, ghi Quân đội Nhân dân Việt Nam-Quân khu 7, số hiệu CK-24519, ngoài ra không xuất trình được giấy tờ hợp lệ, chứng minh là quân nhân đang tại ngũ.

Ban Chỉ huy Quân sự huyện phối hợp với Công an huyện tạm giữ hành chính các đối tượng trên để xác minh, làm rõ.

Qua đấu tranh khai thác, “thượng tá” Nguyễn Quang Hòa (SN 1967, trú quán tại xã Thanh Tâm, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam), khai nhận đang đi trên đường tìm mua, sưu tầm cổ vật của đồng bào M’ Nông trên địa bàn.

Trước đó đối tượng này đã lợi dụng danh nghĩa quân nhân, đến đặt vấn đề với cấp ủy, chính quyền địa phương xã Dak Liêng, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Lak về việc tìm mua cổ vật.

Hai đối tượng còn lại là Lê Quang Tín (SN 1974, trú tại xã Krông Nô, huyện Lak, tỉnh Đak Lak) và Lê Vinh Khánh (SN 1974, trú tại huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) khai nhận chỉ quen biết và có ô tô nên nhận làm hướng dẫn viên, lái xe cho Hòa.

Theo Dân việt

Bình luận
vtcnews.vn