'Ác thần' của các cặp tình nhân sa lưới

Pháp luậtThứ Năm, 29/11/2012 01:13:00 +07:00

Băng cướp này thường chọn “con mồi” là các cặp nam nữ hẹn hò ở những nơi vắng để hành động.

Sáng 29/11, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an Q.7, TP.HCM cho biết đã bắt gọn băng cướp “Trà Vinh - Bạc Liêu” gồm 7 nghi phạm do Lê Minh Xanh cầm đầu.

Băng cướp bị bắt gồm các nghi phạm Lê Minh Xanh (44 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu), Võ Huỳnh Long (20 tuổi), Phạm Huỳnh Tấn Nhật (20 tuổi), Trịnh Vũ Hoàng (21 tuổi), Đoàn Thanh Toàn (24 tuổi), Huỳnh Thanh Nam (22 tuổi) cùng ngụ tỉnh Trà Vinh và Lê Thái Hùng (25 tuổi, quê Bạc Liêu).

Một số tên trong băng cướp bị công an bắt - Ảnh: công an cung cấp 

Băng cướp này đã gây ra ít nhất 9 vụ cướp trên địa bàn Q.7 và huyện Bình Chánh.

Vụ gần đây nhất, chúng ra tay với anh Nguyễn Văn T. (33 tuổi, ngụ P.Tân Phú, Q.7) và bạn gái anh là Nguyễn Thị L. (31 tuổi, ngụ P.Tân Thuận Đông, Q.7) khi hai nạn nhân đang đi xe máy trên đường nội bộ, đoạn đối diện UBND Q.7. Bọn chúng dùng dao uy hiếp, dùng mũ bảo hiểm đánh anh T. rồi cướp đi 3 triệu đồng, 2 điện thoại di động.

Tổ hình sự đặc nhiệm công an Q.7 nhanh chóng khoanh vùng, củng cố chứng cứ và lập kế hoạch tóm gọn băng cướp này.

Rạng sáng 23-11, tổ trinh sát đã bất ngờ ập vào khu nhà trọ ở ấp 4, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh bắt gọn Long, Nhật, Hoàng, Toàn, Nam, khi chúng đang ngủ say. Bên dưới nệm có rất nhiều giấy tờ tùy thân của các nạn nhân bị cướp.

Khai thác nhanh, các trinh sát xác định tên Xanh (cầm đầu) và tên Hùng đang ở trong khu vực nhà hàng tiệc cưới Aroma (đường Nguyễn Tri Phương, Q.10). Lực lượng chức năng đã bắt gọn khi cả hai đang lẩn trốn trong toilet.

Được biết, băng cướp này thường chọn “con mồi” là các cặp nam nữ hẹn hò ở khu vực giáp ranh Q.7 và huyện Bình Chánh để hành động như khu Trung Sơn, cầu Ông Lớn.

Công an Q.7 tiếp tục làm rõ vụ việc.

Theo Tuổi tr

Bình luận
vtcnews.vn