Cờ bạc 'đội lốt' quán điện tử xèng

Pháp luậtThứ Bảy, 24/11/2012 07:40:00 +07:00

Đội Điều tra tổng hợp CAQ Hoàng Mai (Hà Nội) phát hiện 15 đối tượng có biểu hiện nghi vấn đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức chơi điện tử xèng.

14h ngày 21/11, Đội Điều tra tổng hợp CAQ Hoàng Mai (Hà Nội), bất ngờ kiểm tra hành chính một ngôi nhà trong ngõ 51, đường Lương Khánh Thiện, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, phát hiện 15 đối tượng có biểu hiện nghi vấn đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức chơi điện tử xèng.


Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, 4 đối tượng điều hành tụ điểm này là: Nguyễn Quốc Việt (SN 1972), Nguyễn Văn Hòa (SN 1982), Vũ Huy Huy (SN 1980), Nguyễn Anh Dũng (SN 1976), cùng trú ở quận Hoàng Mai.

Các máy đánh bạc thu giữ tại quán 

Để có tiền tiêu xài, nhóm này gom tiền mua máy điện tử xèng, mục đích tổ chức cho các “con bạc” đến chơi kiếm lời.

Để thu hút khách, các đối tượng thiết kế máy điện tử có nhiều mức “thưởng” gấp từ 2 đến 90 lần giá trị số tiền khách đặt. Nhằm tránh người ngoài nghi ngờ, trước khi đánh bạc, khách sẽ mua điểm từ các nhân viên với giá quy ước 100 đồng/điểm sau đó mới vào sới. Quá trình chơi, nhân viên và “con bạc” sẽ cùng nhau tính toán điểm và chỉ thanh toán tiền mặt khi tạm dừng.

Sau một thời gian theo dõi, chiều 21/10, Đội Điều tra tổng hợp CAQ Hoàng Mai đã bất ngờ kiểm tra hành chính tại địa điểm trên, phát hiện 15 đối tượng có mặt biểu hiện nghi vấn đánh bạc và tổ chức đánh bạc, thu giữ trong người các đối tượng gần 30 triệu đồng.

Cơ quan CSĐT CAQ Hoàng Mai đã tạm giữ 13/15 đối tượng để tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo antd
Bình luận
vtcnews.vn