Gái bán dâm dụ trẻ em vào nhà chứa, lãnh 25 năm tù

Pháp luậtThứ Bảy, 24/11/2012 01:14:00 +07:00

(VTC News) – Sang Trung Quốc hành nghề bán dâm rồi khi biết chủ chứa đang cần người đi khách, Hường xin chủ về Việt Nam “tuyển” nhiều cô gái và trẻ em sang bán

(VTC News) – Sang Trung Quốc hành nghề bán dâm rồi khi biết chủ chứa đang cần người đi khách, Hường xin chủ về Việt Nam “tuyển” nhiều cô gái và trẻ em sang bán với giá 2 triệu đồng/ người.

Bị cáo đang trả lời những câu hỏi của HĐXX 
Ngày 23/11, Tòa phúc thẩm nhân dân tối cao tại TP.HCM đưa vụ án “Mua bán phụ nữ và Mua bán trẻ em” do bị cáo Nguyễn Thị Cẩm Hường (39 tuổi, ở Long An) ra xét xử phúc thẩm.

Thế nhưng, khi đang làm những thủ tục xét xử,  Hường đã rút đơn kháng cáo, chấp nhận 25 năm tù mà án sơ thẩm đã tuyên.
Theo hồ sơ vụ án, năm 2000, Hường sang Trung Quốc hành nghề bán dâm và chung sống với Vũ Văn Thắm như vợ chồng. Cũng tại đây, Hường “kết bạn” với Nguyễn Thị Hạnh, hay đưa hàng từ móng cái sang Trung Quốc bán.
Trong quá trình đi hành nghề, Hường biết được các chủ chứa đang cần gái đi phục vụ khách, nhất là con gái Việt.

Ngay lập tức, Hường bạn với “chồng” đến gặp các chủ chứa “ký hợp đồng”, Hường sẽ về Việt Nam tìm người, các chủ chứa phải trả thù lao cho ả, với giá 2 triệu đồng/ người.
Sau khi hợp đồng giữa hai ban đã ký kết, Hương trả về Long An tìm người. Về quê hương, Hường nói dối, ả đang mở một quán cơm ở Trung Quốc nên cần người qua giúp việc.
Nghe những lời “rót mật vào tai” của Hường, nhiều gia đình đã đưa con gái của mình đến tìm gặp Hường để mong con họ sẽ được xuất ngoại, đổi đời. Trong những người đến, Hường cho được Sương và Hồng, nhưng khi thấy Hồng con nhỏ nên Hường để đi chuyến sau.
Vừa qua Trung Quốc, việc phụ quán cơm không thấy, Sương được Hường dìu dắt vào phúc vụ khách làng chơi để ả thu lợi nhuận, sau đó, ả bán Sương đi nơi khác. Trong vòng từ tháng 9/2004 đến tháng 2/2005, Hường và đồng bọn đã đưa 10 cô gái và trẻ em sang Trung Quốc bán.
Khi nhận diện được việc làm ăn bất chính của Hường, các cô gái bị ả lừa gạt đã làm đơn tố cáo. Hường bị bắt ngay sau đó.
Ngọc Thân
Bình luận
vtcnews.vn