Đạo chích làm 'ảo thuật', đánh người trên xe buýt

Pháp luậtThứ Sáu, 23/11/2012 04:00:00 +07:00

(VTC News) – Lên xe buýt rồi móc túi, khi bị phát hiện, tên trộm đã dùng gậy hành hung nạn nhân.

(VTC News) – Lên xe buýt rồi móc túi, khi bị phát hiện, tên trộm đã dùng gậy hành hung nạn nhân.

Chiều 22/11, tổ công số 10/142, Công an TP Hà Nội làm nhiệm vụ trên tuyến xe buýt 34 (bến xe Mỹ Đình – Gia Lâm) đã phát hiện một vụ trộm cắp và tạm giữ Nguyễn Văn Tuất (SN 1983, trú tại khu Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội);  Ngô Thanh Sơn (SN 1979, trú tại xã Ngọc Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội) để điều tra.

Trước đó, khoảng 18h ngày 22/11, anh Cao Sỹ Huy (SN 1993, sinh viện một trường đại học trên địa bàn Hà Nội) đi tuyến xe buýt 34 để về nhà.

Hai tên trộm và số tang vật tại trụ sở công an.

Khi xe buýt đi tới trước cửa số nhà 345 Cầu Giấy, anh Huy đã bị một người móc túi lấy đi chiếc điện thoại Nokia nên đã hô hoán.

Anh Huy nhanh tay túm lấy tay người đã móc túi của mình và thấy người này “tuồn” điện thoại vừa móc được cho một người khác đi cùng trên xe. Người nhận được điện thoại nhanh chóng xuống xe.

Lực lượng 142 đã phát hiện và nhanh chóng khống chế tên móc túi đồng thời cùng anh Huy truy đuổi tên chạy trốn.

Thấy mình bị truy đuổi, tên trộm đã nhặt một thanh kim loại tấn công vào vai anh Huy để trốn thoát. Trước hành vi côn đồ của tên trộm, cảnh sát đã dùng biện pháp nghiệp vụ, khống chế tên trộm.

Tại trụ sở cảnh sát, Tuất được xác định là kẻ móc túi, còn Sơn là kẻ cầm điện thoại bỏ chạy, cầm gậy hành hung nạn nhân. Cả hai đều nghiện ma túy nặng và đã từng được đưa đi cai nghiện.

Vụ việc đang được điều tra mở rộng.

Nguyễn Dũng

Bình luận
vtcnews.vn