Kẻ sát hại nữ sinh viên lĩnh án chung thân

Pháp luậtThứ Năm, 22/11/2012 02:34:00 +07:00

(VTC News) – Quyết tâm bỏ nhà đi chung sống cùng người yêu, cả hai đang dọn dẹp nhà trọ thì án mạng xảy ra.

(VTC News) – Quyết tâm bỏ nhà đi chung sống cùng người yêu, cả hai đang dọn dẹp nhà trọ thì án mạng xảy ra.

Bị cáo Dững tại tòa (Ảnh: N.T) 
Ngày 22/11, Tòa phúc thẩm nhân dân tối cao đã bác kháng cáo, tuyên tù chung thân đối với bị cáo Nguyễn Tấn Dững (21 tuổi, ở Tiền Giang) về tội “giết người".
Theo hồ sơ vụ án, Dững và N.T.T.G (20 tuổi, sinh viên Trường Đại học quốc tế Sài Gòn) có quan hệ tình cảm với nhau, nhưng không được gia đình G chấp nhận.

Do yêu Dững nên G nhiều lần thuyết phục bố mẹ đồng ý nhưng không được. G quyết định bỏ học và bỏ nhà đi theo Dững.
Ngày 14/10/2010, cả hai đến thị xã Thuận An, Bình Dương để thuê phòng trọ, sống chung như vợ chồng với nhau. Sau khi làm những thủ tục thuê nhà xong, G và Dững cùng dọn đến ở.

Lúc cả hai đang làm vệ sinh phòng thì bỗng nhiên Dững làm tung nước lên người G. Tức giận vì điều ấy, G đuổi Dững ra khỏi phòng. Dững dùng tay tát vào mặt G. Cả hai lời qua tiếng lại với nhau.
Không bên nào chịu nhường bên nào, G lấy dao đâm Dững. Ngay tức khắc, Dững cũng dùng dao đâm liên tiếp vào người Gcho đến chết. Sau đó, hắn dùng dao tự sát.
Một số người phòng bên cạnh chạy qua thì thầy G đã tắt thở, Dững đang nm thoi thóp trên vũng máu. Ngay lập tực họ báo với công an và đưa Dững đi cấp cứu. 
Dững được cứu sống và bị bắt vào ngày 20/10/2011.
Ngày 22/8/2012, tại phiên sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương đã tuyên phạt Dững mức án trên.
Ngọc Thân
Bình luận