Kẻ nã đạn vào nhà người yêu lãnh án

Pháp luậtThứ Ba, 20/11/2012 02:00:00 +07:00

VTC News) - Tòa án nhân dân tối cao đã xét xử và tuyên phạt 16 năm tù đối với kẻ nã súng, truy sát cả nhà người yêu cũ.

(VTC News) - Ngày 19/11, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh, Tòa án nhân dân tối cao đã mở phiên xử phúc thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần Đức Ngạnh (SN 1986, ngụ phường Châu Khê, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) 16 năm tù giam về tội “Giết người”.

Theo điều tra, Trần Đức Ngạnh chính là kẻ đã dùng súng tự tạo bắn 4 phát vào người yêu là chị Dương Thị T. (SN 1994, trú tại phường Đồng Kỵ, TX Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) ngày 27/2, khiến chị T. phải cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức trong tình trạng nguy kịch.

Trần Đức Ngạnh lúc bị bắt.
Trước đó, Ngạnh và chị T. đã có một thời gian yêu nhau, sau đó thì bị gia đình chị T. ngăn cấm vì Ngạnh đã có tiền án tiền sự. Chị T. sau đó cũng nói lời chia tay và yêu người khác. Ngạnh tức giận và bắt đầu đe dọa T.

Nhận được thông tin chị T. sắp cưới, Ngạnh tức giận và chuẩn bị một khẩu súng đến nhà chị T. để “nói chuyện phải trái”.

Khoảng 21h ngày 27/2, Ngạnh vào nhà T. gặp ông Dương Văn T. (bố chị T) nói chuyện. Lững thững một lúc, Ngạnh rút súng chĩa vào người và bóp cò nhưng ông T. tránh được và gọi người ứng cứu.

Đúng lúc này, chị T. bước vào, Ngạnh liền quay sang chĩa súng bắn vào ngực chị T.

Chưa dừng tại đó, Ngạnh tiếp tục rút dao mang theo rượt đuổi đâm chị T. Chỉ đến khi có tiếng xe máy vào nhà, Ngạnh lao xuống và lên một chiếc taxi chờ sẵn và bỏ trốn.

Sau khi gây án, kẻ thủ ác trốn lên Hà Nội, đến ngày 10/3, hắn bị cơ quan công an bắt giữ. Theo hồ sơ điều tra, năm 2009, Ngạnh đã bị Tòa án nhân dân thị xã Từ Sơn kết án 60 tháng tù về tội Cố ý gây thương tích.

Ngày 12/3, Cơ quan cảnh sát điều tra, công an thị xã Từ Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Trần Đức Ngạnh về hành vi “Giết người”.

Tiếp đó, ngày 23/8, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Trần Đức Ngạnh 16 năm tù nhưng sau đó Ngạnh đã kháng cáo.

Bị cáo Trần Đức Ngạnh tại tòa.

Trong phiên tòa phúc thẩm ngày 19/11, Hội đồng xét xử nhận định bị cáo Trần Đức Ngạnh có 1 tiền án về tội “Cố ý gây thương tích” chưa được xóa án tích, nay lại phạm tội “Giết người”, thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm nên cần phải tuyên mức án nghiêm khắc để răn đe, phòng ngừa chung.

Căn cứ vào tình tiết của vụ án và lời khai tại phiên tòa, Hội đồng xét xử bác kháng cáo của bị cáo và giữ y án sơ thẩm, tuyên phạt Trần Đức Ngạnh 16 năm tù giam về tội “Giết người”.

Trong một diễn biến khác, nạn nhân T., sau khi bị Ngạnh bắn 2 phát súng vào ngực và nhiều vết dao đâm trên cơ thể nằm gục mê man bất tỉnh. Một viên đạn cắm sâu trong lồng ngực, khiến bệnh nhân bị tràn khí màng phổi, sốc, mất máu cấp.

Được gia đình đưa đi cấp cứu kịp thời tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), cô may mắn sống sót. Giám định thương tật cho thấy cô bị tổn hại 12% sức khỏe.


Thu Thủy
Bình luận
vtcnews.vn