Hà Nội: Côn đồ xả súng, hai người thương vong

Pháp luậtChủ Nhật, 11/11/2012 08:00:00 +07:00

(VTC News) – Do mâu thuẫn cá nhân, 2 nhóm thanh niên đã sử dụng súng trong lúc ẩu đả khiến 2 người thương vong.

(VTC News) – Do mâu thuẫn cá nhân, 2 nhóm thanh niên đã sử dụng súng trong lúc ẩu đả khiến 2 người thương vong.

Công an huyện Đan Phượng (Hà Nội) cho biết đang điều tra vụ xả súng giữa hai xóm thanh niên trên địa bàn huyện khiến 1 người tử vong và 1 người khác bị thương vào ngày 10/11.
Trước đó, vào khoảng 12h30' ngày 10/11, tại ngã ba cầu Quán Quạ (thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng) xảy ra vụ ẩu đả giữa hai nhóm thanh niên.

Theo một số nhân chứng, vào thời điểm xảy ra vụ đánh nhau giữa hai nhóm thanh niên và có tiếng súng nổ. 
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc 
Trong lúc hai nhóm thanh niên xô xát, em Chu Ngọc Anh (SN 1997) là học sinh Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Đan Phượng đi học ngang qua và không may bị bắn trọng thương vào chân. Nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Sau khi nổ súng, nhóm thanh niên đã nhanh chóng lên xe bỏ trốn khỏi hiện trường. Vụ việc xảy ra vào giữa trưa, nằm cách khu dân cư chừng 30m, nên khá vắng vẻ.
Danh tính nạn nhân tử vong được xác định là anh Nguyễn Duy Lập (SN 1984, trú tại Cao Trung, Đức Giang, Hoài Đức). Anh Lập bị đạn bắn vào trán và được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong tại bệnh viện 198.
Đến chiều ngày 11/11, đối tượng dùng súng bắn trong vụ ẩu đả là Nguyễn Đắc Hưng (SN 1992, trú tại Thanh Mạc, Thanh Đa, Phú Thọ) đã ra CA huyện Đan Phượng đầu thú.
Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra và truy bắt những đối tượng đang bỏ trốn.
M.Chiến

Bình luận
vtcnews.vn