Di lý kẻ cầm đầu vụ giết voọc về Đà Nẵng

Pháp luậtThứ Ba, 06/11/2012 05:20:00 +07:00

(VTC News) - Kẻ sát cầm đầu vụ sát hại voọc chà vá đã bị cơ quan công an bắt giữ để điều tra, làm rõ về hành vi sát hại động vật hoang dã.

(VTC News) - Ngày 6/11, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Công an Đà Nẵng cho hay, đã bàn giao đối tượng sát hại voọc chà vá cho công an huyện Hòa Vang để tiếp tục điều tra.

Theo đó, đối tượng Lý Văn Tiếp (21 tuổi, cùng trú Tân Tiến, Yên Sơn, Tuyên Quang) đã được bàn giao cho Công an huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền về hành vi săn bắt động vật hoang dã quý hiếm.

Trước đó, tháng 7/2012, bốn đối tượng gồm: Lý Văn Thế (32 tuổi), Lý Văn Tiếp (21 tuổi), Trương Quý Ba (58 tuổi) và Triệu Văn Hoàn (31 tuổi, cùng trú huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) đã có hành vi bắn chết hai con voọc chà vá tại rừng Hòa Bắc (huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng) và bị phát hiện.

Tiến hành kiểm tra nơi ở là lán trại của 4 đối tượng trên tại Tiểu khu 29, lực lượng chức năng thu giữ hai cá thể thuộc loài khỉ (một cá thể đã bị xẻ thịt sấy khô, một cá thể vừa được xẻ thịt tươi); ba khẩu súng săn; một chai nhựa loại 1,5 lít đựng bột thuốc nổ; cùng nhiều vật dụng phục vụ việc săn bắn động vật khác...

Qua kết quả giám định, hai cá thể bị giết là loài voọc chà vá quý hiếm, nằm trong sách đỏ cần được bảo vệ.

Ngay sau đó, Công an huyện Hòa Vang đã bắt giữ Trương Quý Ba và Triệu Văn Hoàn. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận hành vi của mình. Riêng hai đối tượng Lý Văn Thế và Lý Văn Tiếp đã bỏ trốn, buộc cơ quan công an phải phát lệnh truy nã.

Ngày 2/11, Lý Văn Thế đã đến Công an huyện Hòa Vang đầu thú, còn Lý Văn Tiếp bị PC52 Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp với PC52 Công an tỉnh Tuyên Quang bắt giữ ngày 29/10, khi y đang lẩn trốn tại quê nhà.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.


Bửu Lân

Bình luận
vtcnews.vn