Người đàn ông chết bất thường trước cổng nhà

Pháp luậtChủ Nhật, 28/10/2012 01:27:00 +07:00

Hàng xóm phát hiện ông Nguyễn Xuân Đính (SN 1963, ngụ xã Hòa Trạch, huyện Bố Trạch – Quảng Bình) nằm bất tỉnh bên đường phía trước cổng nhà.

Hàng xóm phát hiện ông Nguyễn Xuân Đính (SN 1963, ngụ xã Hòa Trạch, huyện Bố Trạch – Quảng Bình) nằm bất tỉnh bên đường phía trước cổng nhà.

Phát hiện ông Đính trong tình trạng trên vào lúc 19 giờ tối 27/10, hàng xóm liền gọi điện báo anh Lưu Ngọc Trường (SN 1984, ngụ xã Hòa Trạch), cháu gọi ông Đính là cậu ruột.

Anh Trường vội tìm tới thì phát hiện ông Đính nằm ngửa, gò má trái bầm tím, mủi và miệng chảy nhiều máu, sau đầu có vết thủng gây chảy máu.

Anh Trường và người thân đưa ông Đính vào bệnh viện Việt Nam - Cuba Đồng Hới cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong trên đường đi.

Tối cùng ngày, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã phối hợp với VKSND cùng cấp trưng cầu giám định pháp y do nghi ngờ có kẻ sát hại ông Đính. Đồng thời, Công an huyện Bố Trạch đã truy xét và tạm giữ hai đối tượng nghi có liên quan.

Bước đầu xác định nạn nhân có thể bị đánh vào đầu dẫn tới tử vong.

Được biết, vợ chồng ông Đính đã ly hôn nhiều năm nay. Vợ ông đã vào Nam làm ăn, 2 người con cũng đi xuất khẩu lao động tại Nga hai năm trước.

Theo NLĐ

Bình luận
vtcnews.vn