Kẻ bắt cóc hai trẻ đòi tiền, xe ô tô và súng có đạn

Pháp luậtThứ Năm, 11/10/2012 04:00:00 +07:00

(VTC News) – Bắt được 2 cháu bé, Huy yêu cầu công an đưa mình 3,5 triệu đồng, xe ô tô 26 chỗ và 1 khẩu súng có đạn.

(VTC News) – Bắt được 2 cháu bé trong trường mầm non ở quận Tân Bình, Huy yêu cầu công an đưa mình 3,5 triệu đồng, xe ô tô 26 chỗ và 1 khẩu súng có đạn.




Chiều 11/10, Thượng tá Nguyễn Hoàng Châu – Phó trưởng Công an quận Tân Bình (TP.HCM) cho hay, Cao Quốc Huy (SN 1984, ngụ ở đường Lý Thường Kiệt, quận Tân Bình), kẻ gây ra vụ bắt cóc ở trường mầm non 10A, phường 10, quận Tân Bình (TP.HCM) vẫn chưa khai nhận về động cơ gây án.
Dù vậy, Huy vẫn luôn khẳng định mình gây án một mình, hoàn toàn không có đồng phạm.

Theo một chiến sĩ CSHS của quận Tân Bình, đây là một vụ bắt cóc con tin mà lực lượng chức năng giải cứu không quá khó khăn.

Hung thủ Huy được áp giải về trại tạm giam Chí Hòa.  
Lúc 8h30', chỉ ít phút sau khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, lực lượng CSHS của quận Tân Bình cùng với hàng trăm cảnh sát của các đơn vị phối hợp khác đã có mặt tại hiện trường, triển khai các kế hoạch vây ráp, bắt hung thủ.

Lúc này, hung thủ đã tiếp cận vào bên trong phòng hiệu trưởng trường mầm non 10A là bà Trần Thị Kim Thủy. Ngoài sân, cô giáo Vinh (chưa rõ họ tên) đang hướng dẫn cho các cháu chơi đã la lớn khi thấy hung thủ.

Ngay lập tức, tên Huy đã dùng dao khống chế cô Vinh, khiến cô phải vùng dậy thoát thân. Dù vậy, tên Huy đã kịp thời bắt cóc được 2 cháu bé là Nguyễn Đắc Tài, Bùi Quang Khôi (SN 2009), khống chế 2 cháu và lôi vào 1 phòng học.
Trường mầm non 10A được đặt trong tình trạng báo động. Lực lượng chức năng vây kín, dày đặc cả bên trong và bên ngoài khuôn viên trường

Khi đã khống chế được con tin, hung thủ la lớn, đề nghị mọi người tản ra xa, nếu không, hai cháu bé sẽ bị giết ngay tức khắc.

Đích thân toàn bộ những lãnh đạo cao cấp nhất của ngành Công an quận Tân Bình đã có mặt tại hiện trường để chỉ huy vụ giải cứu con tin này.

Khoảng hơn 10h sáng, tên Huy đã ra yêu cầu cho cảnh sát đối mặt với y, và cần chuẩn bị sẵn cho mình 3,5 triệu đồng, 1 xe ô tô 26 chỗ ngồi, 1 khẩu súng đã lên đạn sẵn.

Thế nhưng, qua trao đổi với ban chỉ huy Công an quận Tân Bình, lực lượng CSHS quận đã không đáp ứng yêu cầu này.

“Khi đó, chúng tôi vừa thuyết phục, vừa áp sát đối tượng, nhưng tên Huy đã tỏ ra là 1 tên bắt cóc rất gan lì, nguy hiểm, nhưng chúng tôi vẫn không chịu dừng bước” – một CSHS tham gia cuộc giải cứu 2 cháu bé trai nói.

Chỉ vài phút sau đó, lực lượng CSHS quận Tân Bình đã kịp thời khống chế đối tượng, giải thoát 2 cháu bé ra ngoài, đưa đi bệnh viện để cứu chữa vết thương.

Đồng thời, hung thủ Cao Quốc Huy cũng bị tra tay vào còng, đưa ra ngoài trong tình trạng bịt mặt, dẫn giải ra xe đặc chủng trong tiếng vỗ tay tán thưởng của hàng trăm phụ huynh, người dân địa phương.

Tiến hành khám người Huy, CSHS thu giữ được 2 miếng kim loại mỏng, dao Thái Lan cùng một số các loại hung khí khác.
Hung thủ đã được đưa về trụ sở Công an phường 10 – quận Tân Bình để thẩm tra ban đầu. Cho tới 14h chiều nay (11/10), hung thủ đã được đưa về trại tạm giam Chí Hòa.
Thông tin ban đầu mà VTC News có được, Huy đã có tiền sử của bệnh tâm thần, và đã từng điều trị tại bệnh viện tâm thần Biên Hòa – tỉnh Đồng Nai.




V.D

Bình luận
vtcnews.vn