Nguyên trưởng phòng tổ chức ôm tiền tỷ bỏ trốn

Pháp luậtThứ Năm, 11/10/2012 07:03:00 +07:00

(VTC News) – Nắm giữ trong tay chức vụ Trưởng phòng tổ chức quận, bà Nhung đã nghĩ cách để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác rồi bỏ trốn.

(VTC News) – Nắm giữ trong tay chức vụ Trưởng phòng tổ chức quận, bà Nhung đã nghĩ cách để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác rồi bỏ trốn.


Ngày 11/10, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45), Công an TP.HCM cho biết, cơ quan này đang có lệnh truy nã đối với bà Huỳnh Thị Nhung (49 tuổi, Nguyên Trưởng phòng tổ chức quận Phú Nhuận, TP.HCM) do bà này có liên quan đến vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, do cần mua nhà nên bà N.T.B.P đã liên hệ với bà Nhung và chị T.T.H (34 tuổi, nhân viên ngân hàng tại TP.HCM) để nhận được sự giúp đỡ.

Sau khi các bên thỏa thuận thì hợp đồng dịch vụ khoán trọn gói về việc xin mua nhà thuộc sở hữu nhà nước tại số72/2 Huỳnh Văn Bánh, P.15, Q.Phú Nhuận, có diện tích 168m2 và có tổng giá trịlà 5,5 triệu đồng đã được ký kết  vào ngày 18/1/2011.

Ngay sau đó, bà P đã chuyển 3,5 tỉ đồng cho bà Nhung và chị H để trả tiền mua nhà. Và theo quy định thì trong vòng 150 ngày, bà P sẽ nhận được căn nhà nói trên.

Thế nhưng, đến kỳ hạn nhận nhà, Nhung và H vẫn phớt lờ vì chưa làm xong những thủ tục như trong bản hợp đồng đã nêu rõ. Để tiếp tục tạo lòng tin với bà P, Nhung và H tiếp tục gia hạn hợp đồng đến ngày 18/8/2011.

Đến ngày hẹn nhận lại căn nhà như đã quy định, bà P vẫn không nhận được câu trả lời từ phía bà Nhung. Nghĩ mình bị lừa nên bà Phượng đến Phòng Quản lý đô thị Q.Phú Nhuận tìm hiểu thì mới hay căn nhà trên đã được UBND Q.Phú Nhuận bố trí làm trụ sở Ban Chỉ huy quân sự P.15.

Tiếp tục, bà P đã liên hệ với Nhung và H để giải thích sự việc thì hai người này quyết định thanh lý hợp đồng và sẽ trả cho bà P gần 6 tỉ đồng, bao gồm tiền bồi thường hợp đồng và tiền lãi. Thế nhưng, việc đền bù hợp đồng chỉ mới được một nửa thì bà Nhưng đã bỏ trốn. Còn H đã bị cơ quan điều tra triệu tập.

Tại cơ quan điều tra, H đã khai nhân toàn bộ sự việc và cho biết, số tiền để trả cho bà P như đã quy định là do H đã vay của người thân để giúp bà Nhung trả nợ.

Hiện cơ quan công an đang tiếnhành truy nã bà Nhung để tiếp tục điều tra làm rõ sự việc.

Dương Bình 

Bình luận
vtcnews.vn