Hà Nội: Dùng dao giải quyết mâu thuẫn, một người chết

Pháp luậtThứ Năm, 04/10/2012 11:00:00 +07:00

(VTC News) – Đến tiệm cầm đồ để giải quyết mâu thuẫn tiền nong nhưng anh Dũng đã gây gổ và bị chủ hiệu cầm đồ đâm tử vong.

(VTC News) – Đến tiệm cầm đồ để giải quyết mâu thuẫn tiền nong nhưng anh Dũng đã gây gổ và bị chủ hiệu cầm đồ đâm tử vong.

Ngày 4/10, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) cho biết đã quyết định khởi tố đối với Trương Văn Đạt (SN 1995); Nguyễn Đức Thắng (SN 1995) cùng trú tại xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh; Nguyễn Văn Hưng (SN 1981, thôn Thái Phù, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn) về hành vi giết người.

Theo tài liệu điều tra, khoảng 15h ngày 28/9, anh Đặng Xuân Dũng (SN 1963, trú tại thôn Thái Phù, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn) đến tiệm cầm đồ Cường Đoàn (đường 2, thôn Thái Phù, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn) để tìm Nguyễn Văn Hưng giải quyết mâu thuẫn nợ nần nhưng không gặp.

 3 thanh niên gây án

Bức xúc, anh Dũng đã to tiếng với những người trông coi hiệu cầm đồ gồm: Hợi, Đạt và Thắng.

Hai bên xảy ra xô xát, anh Dũng dùng dao chém Hợi và tiếp tục chửi bới.

Đúng lúc đó, Hưng đi về và chứng kiến sự việc liền chạy vào cửa hàng nhôm kính bên cạnh lấy một thanh sắt dài khoảng 1m, vụt liên tiếp vào người anh Dũng. 
Cùng lúc, Hợi và Đạt dùng gạch ném trúng ngực và gáy làm anh Dũng ngất xỉu.

Dù được đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, anh Dũng đã tử vong vào hồi 6h ngày 29/9.

Về phần Hưng, Đạt và Thắng, sau khi gây án, 3 nguời này bỏ trốn, đến ngày 1/10 thì bị bắt.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Nguyễn Dũng

Bình luận
vtcnews.vn