Án tù cho kẻ cưỡng bức con hàng xóm

Pháp luậtThứ Tư, 26/09/2012 02:00:00 +07:00

(VTC News) – Lợi dụng khi cả nhà đi vắng, Hậu đã vào nhà em A thực hiện hành vi thú tính trong khi em mới được 4 tuổi.

(VTC News) – Lợi dụng khi cả nhà đi vắng, Hậu đã vào nhà em A thực hiện hành vi thú tính trong khi em mới được 4 tuổi.

Bị cáo Hậu tại phiên toà 
Ngày 25/9, Toà án nhân dân tỉnh Quảng Bình đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Ngô Công Hậu (16 tuổi, trú tại thôn Bắc Hòa, xã Ngư Thủy Bắc, huyện Lệ Thủy) về tội “hiếp dâm trẻ em”.
Cáo trạng cho thấy: vào khoảng 9 giờ ngày 5/5, trong khi cả nhà chị Ngô Thị D., (trú cùng thôn) đi vắng, Hậu đến nhà chơi thì gặp con gái chị là cháu N.T.Q.A. (4 tuổi) đang chơi cùng với một bạn nhỏ 5 tuổi ở trước sân nhà. Sau đó Hậu vào nhà chị D bật ti vi để xem.
Một lúc sau, thấy cháu A, Hậu gọi cháu lại và lấy điện thoại gọi cho chị gái cháu A ở Bình Dương cho cháu nói chuyện.

Sau khi cháu nghe xong điện thoại, Hậu liền thực hiện hàn vi thú tính với cháu bé.

Tối hôm đó, phát hiện cháu A có biểu hiện bất thường, chị D gắng hỏi và cháu đã kể lại mọi chuyện. 
Đến sáng 6/5, Hậu đến đầu thú tại trụ sở công an xã Ngư Thuỷ Bắc.
Trước hành vi trên, xét thấy Hậu chưa đủ tuổi thành niên, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Ngô Công Hậu 7 năm tù giam.
Tâm Huyền
Bình luận
vtcnews.vn