Lừa xong 4,5 tỉ đồng, cặp vợ chồng tuyên bố hết tiền

Pháp luậtChủ Nhật, 23/09/2012 06:45:00 +07:00

(VTC News) - Với chiêu bài vay tiền rồi lãi suất cao, hai vợ chồng Ba đã lừa đảo và chiếm đoạt hơn 4,5 tỷ đồng từ những mối quan hệ thân quen.

(VTC News) - Với chiêu bài vay tiền rồi lãi suất cao, hai vợ chồng Ba đã lừa đảo và chiếm đoạt hơn 4,5 tỷ đồng từ những mối quan hệ thân quen.






Ngày 21/9, Toà án nhân dân tỉnh Quảng Bình đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với cặp vợ chồng Hồ Thị Minh Thư (SN 1983) và Trần Thanh Ba (SN 1984) trú tại thôn Thuận Trạch xã Mỹ Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình với tội danh “lừa đảo, chiếm đoạt tài sản”. 
Cáo trạng cho thấy, trong thời gian từ tháng 5/2009 đến tháng 7/2011, 2 bị cáo trên đã lợi dụng quan hệ để lừa đảo, chiếm đoạt số tiền hơn 4,5 tỉ đồng với chiêu trò là vay tiền để kinh doanh và đáo hạn ngân hàng với lãi suất cao.

 Hai vợ chồng "siêu lừa đảo" tại phiên toà

Theo khai nhận, thực chất Bảo và Thư không dùng số tiền trên để kinh doanh và đáo hạn ngân hàng mà sử dụng để trả nợ gốc và lãi cho những người đã vay trước đó, sau đó mất khả năng chi trả nên bị tố giác.
HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Hồ Thị Minh Thư 15 năm tù giam, bị cáo Trần Thanh Ba 3 năm tù treo. 
Ngoài ra HĐXX cũng yêu cầu 2 bị cáo phải hoàn trả toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho những người bị hại.
Tâm Huyền
Bình luận
vtcnews.vn