Đóng giả cảnh sát hình sự đi đòi nợ

Pháp luậtThứ Bảy, 15/09/2012 08:00:00 +07:00

(VTC News) – Vì bị lừa hơn 1 tỷ đồng của công ty mà mình đang làm việc, Trang nghĩ cách đóng giả cảnh sát hình sự để đi đòi nợ.

(VTC News) – Vì bị lừa hơn 1 tỷ đồng của công ty mà mình đang làm việc, nên Trang đã nghĩ cách đóng giả làm cảnh sát hình sự bắt người để ép buộc đối tượng phải mang tiền đến giao nộp.

Trang đag trả lời những câu hỏi của HĐXX 
Ngày 14/9, Tòa án nhân dân TP.HCM đã đưa vụ án “Bắt,giữ người trái pháp luật” do bị cáo Lê Thị Thùy Trang (37 tuổi, ở TP.HCM) cầm đầu ra xét xử sơ thẩm. Sau nghị án HĐXX đã tuyên phạt Trang 4 tháng 18 ngày tù.

Liên quan đến vụ án, HĐXX cũng tuyên phạt 10 bị cáo khác từ cảnh cáo đến 1 năm 15 ngày tù, cùng về tội danh trên.

Theo hồ sơ vụ án, Trang là trưởng phòng kinh doanh cho một công ty ở Bình Dương và được người khác giới thiệu để mua dây cáp điện của công ty do Đặng Thanh Thiện điều hành, có tổng giá trị hợp đồng là 1 tỉ đồng.

Nghĩ mình đã từng có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề và phía khách hàng cũng là người mà Trang tin tưởng nên bị cáo đã kê hóa đơn để chỉ đạo kế toán công ty chuyển số tiền như trong hợp đồng đến cho công ty Thiện rồi mới cho người đến lấy hàng sau.

Nhận được số tiền mà công ty Trang chuyển đến, ngay lập tức, Thiện chỉ đạo cho nhân viên công ty đóng cửa, bỏ trốn. Tiền đã giao nhưng vẫn không thấy công ty đối phương giao hàng, Trang nhiều lần gọi điện đốc thúc nhưng đầu dây bên kia khóa máy.

Lo sợ bị cấp trên kỷ luật, Trang đã nghĩ ra cách đóng giả là cảnh sát hình sự để lần theo dấu vết của Thiện. Để thực hiện ý định của mình, Trang “kêu gọi” những người anh em trong nhà và một số đối tượng khác để cùng đi bắt Thiện.

Sau nhiều ngày ra sức truy lùng, Trang và các đối tượng vẫn không tìm ra tung tích của Thiện. Chẳng biết làm cách nào, Trang đã bắt bố mẹ và bạn gái Thiện để gây áp lực, buộc Thiện phải mang tiền đến trả.

Biết được những người thân của mình bị Trang gây áp lực, Thiện đã ra sức van xin Trang cho khất với lý do, hàng chưa có và Thiện hứa sẽ mang tiền đến trả cho Trang.

Đến hẹn nhận tiền, Trang cùng với các đối tượng đến lấy thì bị công an bắt. Nhân lúc đó, Thiện đã bỏ trốn.

Qua những lời khai của Trang và động bọn, CQĐT đã xác đinh, Thiện có hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và đã bị khởi tố trong vụ án khác.

Hiện CQĐT đang ra sức có lệnh truy nã đẻ buộc Thiện phải chịu hình phạt trước pháp luật.

Ngọc Thân

Bình luận
vtcnews.vn