'Ra tay' với bố vợ, lãnh án 10 năm tù

Pháp luậtThứ Bảy, 15/09/2012 03:00:00 +07:00

(VTC News) – Ngày 14/9, TAND TP Đà Nẵng đã mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Huỳnh Phước Thiện (SN 1985) 10 năm tù giam về tội “Giết người”.

(VTC News) – Ngày 14/9, TAND TP Đà Nẵng đã mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Huỳnh Phước Thiện (SN 1985) 10 năm tù giam về tội “Giết người”.




Theo cáo trạng của VKS, chiều 23/6, chị Huỳnh Thị Liên (SN 1990, trú tổ 35, P.Hòa Hải, Q.Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) đi làm về nhà thì thấy chồng là Huỳnh Phước Thiện (SN 1985) rủ bạn về nhà tổ chức ăn nhậu nên bực tức và la mắng.

“Mất mặt” với bạn bè, Thiện tức giận cầm đĩa trên bàn nhậu định ném chị Liên nhưng được mọi người can ngăn. Trước thái độ của Thiện, chị Liên lấy xe máy bỏ về nhà cha ruột là ông Huỳnh Đây (SN 1964, trú tổ 1A, P.Hòa Hải, Q.Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng).
Vẫn còn tức giận, sau cuộc nhậu, Thiện cầm một con dao Thái Lan và sang nhà hàng xóm mượn xe máy đi lên nhà nhà bố vợ tìm vợ để đánh.
Bị cáo Thiện tại phiên tòa 


Đến nơi, Thiện thấy vợ đang đứng trước nhà nói chuyện nên xông vào đuổi đánh. Thấy vậy, ông Đây đã ôm Thiện lại ngăn cản để chị Liên chạy thoát. 
Lúc này, Thiện và ông Đây xảy ra xô xát, ông Đây dùng ghế đánh và hai người cùng ngã xuống đất.

Thiện đứng dậy và nói với ông Đây “Ba mà đánh tôi nữa thì tôi đánh lại đó” nhưng ông Đây vẫn tiếp tục đánh.

Trước hành động của bố vợ, Thiện cầm dao đâm ông Đây một nhát vào lưng khiến ông này gục xuống đất và tử vong trên đường đưa đến bệnh viện cấp cứu.
Sau khi gây án, Thiện chạy đến nhà bố mẹ ruột và kể lại, đồng thời nhờ gia đình chở đến công an phường đầu thú. Tại đây, Thiện đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Căn cứ vào các tình tiết trong vụ án, lời khai của bị cáo tại tòa và cáo trạng của VKS, sau khi nghị án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Phước Thiện 10 năm tù giam vì tội “giết người”.

Bửu Lân

Bình luận
vtcnews.vn