Gây tai nạn bỏ chạy, sơn lại xe vẫn bị bắt

Pháp luậtThứ Ba, 28/08/2012 07:18:00 +07:00

(VTC News) - Sau khi gây tai nạn nghiêm trọng, tài xế đã bỏ chạy mất.

(VTC News) - Nghĩ rằng không có ai nhận diện được nên sau khi gây tai nạn, đối tượng lái xe bỏ chạy, không tình báo công an.

Ngày 27/8, thượng tá Trần Thanh Thưởng- phó trưởng Công an huyện Đak Pơ (Gia Lai) cho biết, đơn vị đang hoàn tất hồ sơ, củng cố lời khai để ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Sĩ Thắng (32 tuổi, trú tại tổ 4, thị trấn Kon Dỡng, huyện Mang Yang, Gia Lai) về hành vi vi phạm quy định về điều khiển giao thông đường bộ theo điều 202 bộ luật hình sự.

Trước đó, vào lúc 4 giờ sáng ngày 25/8, người dân xã Đak Pơ (huyện Đak Pơ) trong cơn ngủ say chợt giật mình bởi những tiếng va chạm mạnh. Mọi người lật đật chạy ra đường thì chỉ kịp chứng kiến một thanh niên nằm chết bên vệ đường, cạnh đó là một xe mô tô còn nổ máy. Cách đó không xa là xe ô tô 4 chỗ rơi xuống vực

Cơ qua công an đã nhanh chóng vào cuộc ngay khi nhận được tin báo. Theo lời khai của nạn nhân Phan Hữu Tiến (42 tuổi, trú tại xã Ia Sao, huyện Ia Grai, Gia Lai) - tài xế điều khiển xe ô tô 4 chỗ biển số 52Y-6067, bị rơi xuống vực thì, khoảng 4 giờ sáng, tôi điều khiển xe chạy theo hướng Gia Lai - Bình Định, đến địa điểm trên thì có một ô tô tải (không rõ biển số) tông vào xe mô tô của một nam thanh niên đang chạy ngược chiều.

Sau đó, chiếc xe tải không dừng lại mà còn tông thẳng vào hông xe ô tô 4 chỗ của anh Tiến, làm anh mất lái lao xuống vực. Cú va chạm làm anh Tiến bị thương nhẹ, đầu xe bị hư hỏng nặng. Sau khi gây tai nạn, chiếc xe tải tiếp tục bỏ chạy khỏi hiện trường.

Qua công tác khám nghiệm, cơ quan điều tra xác định danh tính bị hại điều khiển xe mô tô biển số 81K5-6960 đã chết là Trương Văn Tuấn (18 tuổi, trú tại thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, Gia Lai). Tuấn đang theo học đại học tại TP. Quy Nhơn (Bình Định), lúc gặp nạn, anh đang trên đường về nhà kịp làm đám giỗ của cha mình).

Phương tiện gây tai nạn giao thông nghiêm trọng 
Công an huyện Đak Pơ đã chỉ đạo 3 mũi trinh sát phối hợp với Công an các địa phương Kông Chro, Kbang và Công an tỉnh Bình Định tiến hành xác minh, truy xét các xe có dấu hiệu nghi vấn. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, trinh sát báo về việc chiếc xe IFA biển số 81L-0801 có dấu hiệu nghi vấn gây ra vụ tai nạn đang đỗ tại huyện Vĩnh Thạnh (tỉnh Bình Định).

Ngay lập tức, các điều tra viên phối hợp với Công an huyện Vĩnh Thạnh tiến hành xác minh và thẩm vấn tài xế Ngô Sĩ Thắng. Do đã có chủ ý trốn tội từ trước nên Thắng đã tạo cho mình những chứng cứ ngoại phạm đồng thời mua sơn về phun lại những vết trầy xước trên xe để đánh lạc hướng cơ quan điều tra.

Song bằng các biện pháp nghiệp vụ, sự kiên trì đấu tranh và những bằng chứng không thể chối cãi, đến 21 giờ cùng ngày, Thắng phải cúi đầu nhận tội.

Thắng khai, sau khi gây tai nạn, thấy đoạn đường vắng, trời tối nghĩ rằng không có ai nhận diện được nên đối tượng lái xe bỏ chạy. Khi về đến địa điểm trả hàng tại huyện Vĩnh Thạnh, thấy trên ca bin xe bị móp và có nhiều vết trầy xước, Thắng đã mua sơn về phun lại và thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra.

Ánh Ngân
Bình luận
vtcnews.vn