Va chạm xe không xin lỗi còn đâm chết người

Pháp luậtThứ Sáu, 17/08/2012 12:00:00 +07:00

(VTC News) - Gây ra va chạm giao thông không xin lỗi, Phong còn cầm dao đâm chết chồng nạn nhân.

(VTC News) – Ngày 16/8, TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt bị cáo Trần Chấn Phong (SN 1978, trú 29/14/3/16/8 Trường Sa, Phước Long, hiện ở tổ 2, Trường Sơn, Vĩnh Trường, Nha Trang) 20 năm tù về tội giết người.

Bị cáo Phong tại phiên xử.
Theo cáo trạng, chiều 5/5/2012 sau khi đi nhậu về, Phong điều khiển xe máy từ nhà tại tổ 2 Trường Sơn, Vĩnh Trường đến nhà bố mẹ ruột tại đường Trường Sa, Phước Long.

Khi Phong điều khiển xe máy ra khỏi nhà được một đoạn thì va quẹt vào chị Đinh Thị Kim Chi (trú 22 Nguyễn Hoành, Trường Sơn) làm chị Chi ngã xuống đường. Phong không dừng xe mà vẫn chạy về phía trước.

Lúc này, anh Lê Văn Bích (chồng chị Chi, đang trông coi việc xây nhà của hai vợ chồng) thấy vợ bị ngã nên chạy theo chửi Phong. Phong dừng xe lại, Bích hỏi Phong tại sao làm vợ Bích ngã mà không dừng xin lỗi còn bỏ chạy, đồng thời Bích rút chìa khóa xe máy của Phong thì Phong dùng lời lẻ thô tục chửi Bích, nên Bích và Phong xông vào đánh nhau nhưng mọi người can ngăn.

Phong nói với Bích: “Mày ngon thì đứng đó”, rồi chạy về nhà lấy con dao Thái Lan và một ống kim loại bằng thép dài khoảng 60cm chạy ra đánh Bích. Khi đó vợ Phong là Huỳnh Thị Thanh Thủy thấy vậy cố kéo áo Phong lại can ngăn thì Phong cởi tuột áo ra rồi chạy lại chỗ Bích.

Thấy Phong mang theo hung khí chạy đến, Bích có lấy cái xẻng (dùng xúc cát trộn hồ để cạnh đóng cát) đánh Phong một cái vào ngực. Phong liền dùng ống kim loại đánh một cái trúng đầu Bích, làm Bích rớt xẻng và lui về phía sau tránh né.

Phong cầm ống kim loại xông đến đánh thì Bích chụp được tay cầm ống kim loại giằng co làm rớt ống kim loại và cả hai cùng ngã vào đống cát phía sau lưng Bích.

Lúc này, Phong lấy con dao dấu sau lưng quần ra đâm nhiều nhát vào người Bích gây tử vong.

Ngoài án phạt từ, HĐXX còn buộc Phong phải bồi thường cho gia đình bị hại gần 113 triệu đồng, cấp dưỡng nuôi hai con của bị hại mỗi cháu một tháng 1 triệu đồng đến đủ 18 tuổi, cấp dưỡng nuôi mẹ bị hại mỗi tháng 200.000 đồng đến khi qua đời.

Xuân Nguyễn
Bình luận
vtcnews.vn