Nghẹt thở phút vây bắt trùm giang hồ sẵn sàng xả súng

Pháp luậtThứ Tư, 15/08/2012 12:03:00 +07:00

(VTC News) – Dũng là đối tượng liều lĩnh, sẵn sàng xả súng để thoát thân nên phương án vây bắt đã được cảnh sát tính toán kỹ lưỡng.

(VTC News) – Đây là đối tượng liều lĩnh, sẵn sàng xả súng để thoát thân hoặc bắt giữ con tin để đòi thương lượng nên phương án vây bắt đã được cảnh sát tính toán kỹ lưỡng.

Dũng tại cơ quan Công an
Ngày 14/8, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) – CATP Hà Nội cho biết, đơn vị vừa phối hợp với CA tỉnh Bình Dương bắt giữ Dương Hoàng Dũng (tức Dũng "ben", 47 tuổi, quê ở Tiền Giang).

Dũng được đánh giá là người có “máu mặt” trong giới “xã hội đen” ở TP.HCM, trước khi gia nhập giang hồ Dũng là một trinh sát hình sự của CA quận Tân Bình, TP.HCM. Hiện đang bị CA tỉnh Bình Dương truy nã về tội giết người.

Theo tài liệu điều tra, năm 1998 Dũng có liên quan đến vụ trộm cắp súng của đồng nghiệp và bị tước quân tịch, sa thải khỏi ngành công an. Từ đây hắn gia nhập vào các tổ chức xã hội ngầm, trở thành đại ca trong làng đâm thuê chém mướn…

Tháng 9/2004, Dũng gây ra vụ xả súng tại quận Phú Nhuận nên bị bắt và bị kết án. Sau khi ra tù, Dũng quay lại con đường đòi nợ, đâm thuê chém mướn.

Ngày 6/5/2011, Dũng được Phan Tuấn Thành (32 tuổi, Giám đốc Cty TNHH Hải Nam Phát), nhờ đòi giúp 500 triệu đồng mà trước đó Thành đã đặt cọc để mua đất của vợ chồng anh Phan Văn Lan (40 tuổi, giám đốc Cty TNHH Lan Thảo).

Khẩu súng của Dũng được thu giữ khi bị bắt.

Sau khi thoả thuận với Thành, Dũng mang súng, cùng một số người khác kéo đến trụ sở Cty Lan Thảo. Anh Lan không ở nhà, chúng đập phá nhiều vật dụng trong nhà.

Khi anh Lan vừ bước chân về nhà, Dũng bèn rút súng ra bắn chết tại chỗ rồi nhanh chóng tẩu thoát. CA tỉnh Bình Dương buộc phải ra quyết định truy nã.

Tháng 8/2012, qua nguồn tin trinh sát, Cảnh sát phát hiện Dũng đang sống với vợ “hờ” tại số nhà 3 ngõ 292 (Nghi Tàm, Tây Hồ, Hà Nội).

Ngôi nhà nơi Dũng trú ẩn ở Hà Nội

Nhận định đây là đối tượng liều lĩnh, sẵn sàng xả súng để thoát thân hoặc bắt giữ con tin để đòi thương lượng nên phương án vây bắt đã được cảnh sát tính toán kỹ lưỡng.

Khi biết Dũng đang ở trong nhà, cảnh sát đã chia thành 4 mũi tấn công,  một mũi tấn công trực diện, một mũi đột nhập từ phía sau, hai mũi khác đội nhập từ hai nhà bên cạnh.

Đến khoảng 15h ngày 14/8, cả 4 mũi trinh sát đã cùng ập vào ngôi nhà 3 tầng, khống chế Dũng trong vòng 4 phút khi y chưa kịp hành động gì.

Qua khám xét, cảnh sát thu giữ một khẩu súng colt được Dũng dùng phòng thân.

Hiện CQCA đang tích cực lấy lời khai, xử lý đối tượng.

Nguyên Minh
Bình luận
vtcnews.vn