Bị bắt vì 'chứng kiến' vụ lừa bán cây sưa bạc tỉ

Pháp luậtThứ Ba, 14/08/2012 07:29:00 +07:00

Biết Hoàng "phù phép" cây sưa thành cây huỳnh đàn đỏ để lừa bán 3 tỉ đồng nhưng Sĩ không tố giác, Sĩ vừa bị bắt.

Biết Hoàng "phù phép" cây sưa thành cây huỳnh đàn đỏ để lừa bán 3 tỉ đồng nhưng Sĩ không tố giác, Sĩ vừa bị bắt.

Sáng 13/8, Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Bách Sĩ (trú phường Trường Xuân, TP Tam Kỳ) về tội không tố giác tội phạm.

Theo kết quả điều tra, cuối tháng 11/2011, Nguyễn Kim Hoàng mua năm cây sưa vườn tại Phú Ninh, Quảng Nam.

Sau đó, Hoàng nói một trong năm cây sưa là huỳnh đàn đỏ để lừa bán cho bà NTPN (phường Hiệp Thành, Thủ Dầu Một, Bình Dương) chiếm đoạt 3 tỉ đồng.

Hoàng bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong quá trình mua bán đó, Sĩ biết Hoàng lừa đảo nhưng không nói cho người bị hại cũng như không báo cho cơ quan chức năng biết.

Theo Pháp luật TP HCM
Bình luận
vtcnews.vn