Vào cà phê 'tươi mát' xong, bị chém chết

Pháp luậtThứ Sáu, 10/08/2012 11:30:00 +07:00

(VTC News) - Sau khi vào quán cà phê "tươi mát" để thư giãn, anh T cự cãi với tiếp viên nữ về tiền "boa" và bị chém chết.

(VTC News) - Sau khi vào quán cà phê "tươi mát" để thư giãn, anh T. cự cãi với tiếp viên nữ về tiền "boa" và bị chém chết. 

Hiện trường vụ án
Khoảng 4 giờ 30 phút ngày 9/8, trên tuyến quốc lộ 1A, đoạn thuộc KP.2, P. Đông Hưng Thuận, quận 12, TP.HCM xảy ra vụ án mạng khiến nam thanh niên gục ngã trong vũng máu.


Nạn nhân được xác định là P.M.T (SN 1984, ngụ phường 5, quận Bình Thạnh), bị hung thủ dùng mã tấu chém chết tại chỗ.


Nhiều người dân sống gần khu vực cho biết, trước đó anh T vào quán cà phê  “tươi mát” để thư giãn.

Sau khi tính tiền thì xảy ra “khẩu chiến” với một nữ nhân viên vì tiền “boa”, cuộc cãi vã diễn ra quyêt liệt, ngay khi anh T đã rời khỏi quán và nữ nhân viên vẫn tiếp tục ùa theo để cự lộn.


Anh T đi được một quãng đường thì bất ngờ từ phía sau lưng, một đối tượng lạ mặt cầm mã tấu xông thẳng tới chém thẳng vào đầu khiến anh T chết ngay tại chỗ.

Sau khi gây án xong kẻ hành hung đã “cao chạy xa bay” khỏi hiện trường.

Ngay sau khi án mạng xảy ra, lực lượng điều tra Công an quận 12, Công an phường Đông Hưng Thuận và Cơ quan CSĐT (PC45) Công an TP.HCM phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tiến hành phong tỏa hiện trường, điều tra truy xét.

Hiện nội tình vụ việc đang được CA mở rộng điều tra.


Phạm Nguyễn
Bình luận
vtcnews.vn