Phó Chủ tịch Hội nông dân huyện chém người

Pháp luậtThứ Tư, 08/08/2012 02:00:00 +07:00

(VTC News) - Mâu thuẫn với hàng xóm vì tranh chấp ranh đất, Phó Chủ tịch Hội nông dân huyện Cái Bè (Tiền Giang) chém hàng xóm trọng thương.

(VTC News) - Mâu thuẫn với hàng xóm vì tranh chấp ranh đất, gia đình Phó chủ tịch Hội nông dân huyện Cái Bè (Tiền Giang) chém hàng xóm trọng thương.

Ngày 7/8, thẩm phán Hồ Thị Ánh Tuyết (TAND huyện Cái Bè) tiến hành đo đạc đất đai để giải quyết tranh chấp giữa gia đình Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Cái Bè là ông Phạm Linh Vũ với hộ giáp ranh là ông Huỳnh Văn Sấm.

Khi đoàn làm việc lập biên bản đo đạc, Phạm Linh Quốc (con ông Vũ) đánh con gái ông Sấm là Huỳnh Thị Ngọc Dung té nhào ra đường.


Ông Vũ còn xách dao xông vào định chém chị Dung nhưng Công an thị trấn Cái Bè kịp thời khống chế.

Khi bị mời về cơ quan công an làm việc, gia đình ông Vũ đã dùng hung khí và vật cứng tấn công gia đình ông Sấm.

Hậu quả làm cháu chị Dung là Huỳnh Thanh Danh bị chém vào đầu. Con trai ông Sấm là Huỳnh Thanh Sang cũng bị chấn thương đầu đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Cái Bè.

Theo chị Dung, nhiều người đã tận mắt chứng kiến hành vi xem thường pháp luật của gia đình ông Vũ. Nghiêm trọng nhất là vết chém của Danh do chính tay ông Vũ gây ra.

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an huyện Cái Bè đã thụ lý, điều tra làm rõ.

Ái Nam

Bình luận
vtcnews.vn