Giám đốc lừa đảo hơn 17 tỉ đồng sa lưới

Pháp luậtThứ Bảy, 28/07/2012 06:00:00 +07:00

(VTC News) - Sau khi lừa đảo và chiếm đoạt của bà T hơn 17,4 tỉ đồng, Hiếu đã tuyên bố mất khả năng chi trả.

(VTC News) - Sau khi lừa đảo và chiếm đoạt của bà T hơn 17,4 tỉ đồng, Hiếu đã tuyên bố mất khả năng chi trả.







Ngày 27/7, Phòng CSĐT tội phạm về quản lý trật tự kinh tế và chức vụ (PC46), Công an TP.HCM cho biết, cơ quan này vừa có lệnh bắt tạm giam Lê Trung Hiếu (33 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty TNHH đầu tư phát triển truyền thông Nam Phương, ở Q.11, TP.HCM) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Năm 2011, bà T.T.T.V (ở An Giang) đọc thông tin trên mạng biết công ty của Hiếu chuyên cung cấp thẻ cào Viettel, Vina, Mobi cho các cửa hàng bán bán sỉ, bán lẻ.

Bà V liên lạc và ký hợp đồng làm ăn với Hiếu bằng các điều khoản chặt chẽ như thẻ cào phải do nhà mạng Viettel, Vina, Mobi cung cấp và có mệnh giá từ: 10.000 đến 500.000 đồng.

Còn bên mua sẽ thanh toán 100% số tiền mua thẻ cào, chuyển khoản trước 14 giờ trong ngày và nhận hàng lúc 20 giờ ngày hôm sau hoặc chậm nhất 72 giờ kể từ khi đặt hàng.


Biết bà V là “con mồi” béo bở, trong khi công ty của Hiếu đang làm ăn thua lỗ, nợ nần chồng chất, Hiếu mồi chài bà V đặt mua thẻ cào với những ưu đãi đặc biệt.

Thời gian đầu, Hiếu chấp nhận thua lỗ hơn 1,5 tỷ đồng để nâng chiết khấu cao hơn gấp nhiều lần so với thị trường từ 1,4 - 4,1%.


Để tạo lòng tin với bà V, Hiếu giao hàng rất đúng hẹn, dần dần Hiếu tiếp tục chiết khấu cao hơn so với các hợp đồng trước để bán nhiều lô hàng khác trị giá lên đến hàng tỉ đồng.

Tuy nhiên, thực ra Hiếu chỉ giao 2/3 số hàng hoặc lấy tiền của bà V nhưng lại không giao hàng.


Như vậy, chỉ trong khoảng 2 tuần cuối năm 2011 đầu năm 2012, bà V đã chuyển khoản cho Hiếu với số tiền hơn 23 tỉ đồng, bị Hiếu chiếm đoạt hơn 17,4 tỉ đồng.

Biết mình bị lừa, bà V làm đơn gửi cơ quan CSĐT để tố cáo hành vi lừa đảo của Hiếu.


Tại cơ quan điều tra, Hiếu cho biết, năm 2009, Hiếu thành lập Công ty Nam TNHH đầu tư phát triển truyền thông Nam Phương, chuyên mua bán văn phòng phẩm, thẻ cào, sim điện thoại, thiết kế trang web... với vốn đầu tư 4,7 tỉ đồng, do Hiếu giữ chức vụ giám đốc.

Sau khi thành lập, công ty làm ăn gặp nhiều thua lỗ nên mới tìm cách để lừa đảo để chiếm đoạt số tiền của bà V để trả nợ.


Dương Bình

Bình luận
vtcnews.vn