Không bằng lái, thai phụ tông chết người

Pháp luậtThứ Năm, 26/07/2012 11:18:00 +07:00

Ngồi trên ô tô đang nổ máy, thai phủ nảy ý định lái xe thử, kết quả xe lùi tốc độ cao tông chết một phụ nữ bán cá viên ngay cổng trường.

Ngồi trên ô tô đang nổ máy, thai phủ nảy ý định lái xe thử , kết quả xe lùi tốc độ cao tông chết một phụ nữ bán cá viên ngay cổng trường.

Ngày 25/7, Tòa án nhân dân Q.8, TP.HCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trần Trang Thảo (SN 1983, ngụ Q.8) 2 năm tù giam về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Bị cáo Thảo tại tòa 
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân Q.8, chiều 15/2/2011, anh Ong Eng Teck (quốc tịch Singapore) lái ô tô chở Thảo đến Trường mầm non Tuổi Ngọc (đường Bùi Minh Trực, P.6, Q.8) đón con.

Khi đến trường, anh Teck dừng xe nhưng vẫn không tắt máy.

Lúc này, Thảo (không có giấy phép lái xe) đã lái thử, khiến ô tô lùi lại phía cổng trường với tốc độ cao làm một phụ nữ bán cá viên chiên chết tại chỗ.

Chiếc xe còn khiến nhiều phụ huynh và học sinh bị thương.


Sau khi gây tai nạn, Thảo đã xin tại ngoại và bồi thường tất cả thiệt hại do mình gây ra. Các bị hại đã có đơn xin bãi nại.

Mặc dù vậy, với tính chất và mức độ nguy hiểm cũng như hậu quả đặc biệt nghiêm trọng mà Thảo gây ra, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt tù thay vì cho hưởng án treo.

Theo PNO
Bình luận
vtcnews.vn