Vừa đến thuê trọ đã sàm sỡ hàng xóm, giết con chủ nhà

Pháp luậtThứ Năm, 26/07/2012 07:50:00 +07:00

(VTC News) - Vừa đến thuê phòng trọ, Trần Văn Minh đã sàm sỡ cô gái ở phòng trọ kế bên, ra tay giết con trai chủ nhà.

(VTC News) - Vừa đến thuê phòng trọ, Trần Văn Minh đã sàm sỡ cô gái ở phòng trọ kế bên, ra tay giết con trai chủ nhà.

ô tô





Bị cáo trong giờ nghị án 
Ngày 25/7, Tòa án nhân dân TP.HCM đã mở phiên sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần Văn Minh (51 tuổi, quê Hải Dương) 10 năm tù về tội “giết người”.


Theo hồ sơ vụ án, ngày 2/10/2009, Minh đến thuê phòng của nhà bà Trang Thị Mỹ Lệ ở phường Thạnh Xuân, quận 12, TP HCM.

Trong lúc, Minh đang dọn phòng, chị Nguyễn Thị Ánh Nguyệt (23 tuổi, quê Bình Thuận) nhìn thấy trong phòng Minh có nhiều kiến nên cho mượn bình xịt kiến rồi đi làm.

Dọn đồ xong, Minh đi mua bia về uống.


Đến chiều, chị Nguyệt đi làm về thì thấy anh Huỳnh Tấn Thiện (con trai bà Lê - chủ nhà) đang say rượu và nằm ngủ trước cửa phòng mình nên giúp đỡ anh này, tỉnh dậy, anh Thiện xin chị Nguyệt nước để rửa mặt nên chị Nguyệt cho Thiện vào phòng.

Không trông thấy Thiện, Trần Văn Minh chỉ thấy chị Nguyệt trong phòng nên lao sang ôm chặt, bị bất ngờ, chị Nguyệt la lên: “chú lớn mà làm gì kỳ vậy”, lúc này Thiện đang rửa mặt, trông thấy cảnh đó cũng la lên: "Chú làm gì kỳ vậy, dù sao Nguyệt cũng là bạn của con".

Minh tức giận bỏ về phòng, vừa đi vừa chửi thề.

Thấy Minh liên tục chửi thề nên anh Thiện sang phòng Minh nói chuyện, chị Nguyệt cũng đi theo sau, nhưng vừa
đến cửa phòng Minh thì thấy anh Thiện té ngửa về phía sau, trên người bê bết máu.

Mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng anh Thiện đã chết trên đường đi. Còn Minh trong lúc bỏ chạy thì bị người dân đuổi bắt, giao cho công an.

Trong quá trình chạy trốn, Minh có thái độ hung hăng nên bị những người xung quanh đánh gây thương tích 36% vĩnh viễn.

Đứng trước vành móng ngựa, bị cáo liên tục chối tội. Tuy nhiên, những lời khai của các nhân chứng tại tòa phù hợp với nội dung trong hồ sơ vụ án, HĐXX đã tuyên bị cáo Trần Văn Minh 10 năm tù về tội “giết người”.

Dương Bình

Bình luận
vtcnews.vn