Tử hình 2 kẻ dìm chết bé gái rồi giở trò thú tính

Pháp luậtThứ Bảy, 21/07/2012 07:00:00 +07:00

(VTC News) - Sau khi bé gái 11 tuổi tắt thở vì bị dìm xuống nước, nhóm say rượu kéo cô bé qua bên kia sông để hiếp dâm.

(VTC News) - Sau khi bé gái 11 tuổi tắt thở vì bị dìm xuống nước, nhóm say rượu kéo cô bé qua bên kia sông để hiếp dâm.

Chiều ngày 20/7, TAND TP Cần Thơ tuyên tử hình Nguyễn Thanh Lâm (42 tuổi) và Phạm Minh Trí (21 tuổi) cùng ngụ xã Phú Hữu, huyện Long Phú (Sóc Trăng) về tội “hiếp dâm trẻ em” và “giết người”.

Theo cơ quan tố tụng, tối ngày 4/3 sau khi nhậu với Phan Thanh Dương (18 tuổi) ngụ xã Xuân Thắng, huyện Thới Lai (Cần Thơ), Lâm với Trí bàn chuyện tìm phụ nữ hiếp dâm để thỏa cơn dục vọng.

Khi rời quán nhậu trong tình trạng say rượu, 3 tên phát hiện bé Thanh (11 tuổi) là cháu của anh rể Trí đang đi mua mì tôm cho gia đình nên buông lời chọc ghẹo.


Bị bé gái phản ứng, Trí nhào tới ôm bé rồi bịt miệng nạn nhân, kéo xuống nước cùng Dương, Lâm dìm cho đến chết.

Sau đó, nhóm này kéo xác bé Thanh sang bên kia sông ở ấp Thới Bình, xã Xuân Thắng để hiếp dâm.


Thấy con đi tiệm bách hóa lâu về, gia đình Thanh pha đèn pin gọi tìm. Sợ bị phát hiện, 3 “yêu râu xanh” đẩy xác nạn nhân xuống mương để phi tang rồi bỏ chạy.

Tối hôm đó cha mẹ Thanh tìm thấy xác con.

Cơ quan điều tra khám nghiệm xác định bé gái chết do ngạt nước. Ngoài ra, vùng kín nạn nhân còn bị tổn thương nên nhà chức trách nghi vấn Thanh bị hiếp dâm khi vừa tắt thở.


Hơn một tuần điều tra, Trí bị bắt giữ vì có nhiều biểu hiện khả nghi. Qua truy xét, thanh niên này khai ra hai đồng bọn nhưng sau đó Dương đã tự tử trong trại tạm giam.







Diễm Hằng

* Tên nạn nhân đã thay đổi.
Bình luận
vtcnews.vn